An Giang: Kỷ niệm 96 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ

Lễ kỷ niệm 96 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo tại An Giang được tổ chức trang trọng với sự tham gia của lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ cùng hơn 25.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Ngày 4/1 (ngày 25/11 âm lịch), tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng hơn 25.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh An Giang đã tham dự lễ kỷ niệm 96 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 96 năm Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo và chia sẻ niềm vui với các chức sắc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang biểu dương Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện các tỉnh, thành phố và các Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc” đã xây dựng hệ thống Giáo hội đoàn kết, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

Việc bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của nền Đạo luôn được quan tâm và có những giải pháp phù hợp; hoạt động xã hội từ thiện được tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả xã hội tích cực.

Trong năm 2015, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã đóng góp hơn 135 tỷ đồng làm công tác xã hội từ thiện, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp công sức, tấm lòng và tình cảm của Ban trị sự các cấp và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Ban trị sự các cấp sẽ tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát huy và gìn giữ sự trong sáng vốn có của giáo lý chân truyền để đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, mang lại phước lợi cho toàn thể chúng sinh như Đức Huỳnh Giáo chủ đã dạy.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về thành tích trong công tác xã hội từ thiện, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tặng bằng tuyên dương công đức cho 6 cá nhân có đóng góp trong hoạt động đạo sự Phật giáo Hòa Hảo./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục