An Giang: Nguy cơ mất hàng nghìn hécta lúa vì xả lũ

Do xả lũ, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về tứ giác Long Xuyên làm hàng ngàn hécta lúa vụ 3 gieo trồng tự phát có thể mất trắng.
Ngày 15/9, do hai đập Tha La và Trà Sư của tỉnh An Giang tiến hành xả lũ, khiến nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về vùng tứ giác Long Xuyên làm hàng ngàn hécta lúa vụ 3 gieo trồng tự phát ở đây đứng trước nguy cơ mất trắng.

Trước khi hai đập Tha La và Trà Sư xả lũ, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao kết hợp mưa kéo dài gây ngập gần 2.000/5.000ha lúa vụ 3 tại vùng tứ giác Long Xuyên, tập trung ở huyện Hòn Đất và một phần huyện Tân Hiệp thiệt hại với nhiều mức độ khác nhau. Nhiều nông dân buộc phải thu hoạch lúa non chạy lũ khi chưa đủ độ chín.

Theo Chi cục thủy lợi tỉnh Kiên Giang, sau 10-15 ngày xả lũ nói trên, mực nước lên từ 1,5-2m, nhất là vào con nước 30/8 và rằm tháng Chín Âm lịch, nước sẽ lên cao hơn, nhấn chìm toàn bộ diện tích lúa vụ 3 không có đê bao ngăn lũ hoặc bờ bao thấp. Những nông dân gieo trồng trong đê bao chắc chắn tập trung bơm tát bảo vệ lúa và họ cũng thấp thỏm lo sợ mưa lớn kéo dài, vỡ đê gây ngập lúa.

Tại huyện Hòn Đất, diện tích gieo sạ lúa vụ 3 hơn 2.550ha. Trước thời điểm xả lũ có khoảng 330ha lúa bị ngập sâu trong nước và trên 1.000 ha đang bị nước đe dọa nhấn chìm.

Ông Cao Minh Trung, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòn Đất, cho biết mặc dù ngay từ đầu vụ, huyện đã khuyến cáo bà con không nên gieo sạ lúa vụ 3 do sản xuất trong mùa lũ không đảm bảo ăn chắc. Vì địa hình trũng thấp, không có hệ thống đê bao ngăn lũ nên tỉnh Kiên Giang chưa có chủ trương cho các địa phương vùng tứ giác Long Xuyên trồng lúa vụ 3.

Tuy nhiên, nhiều nơi nông dân tự phát xuống giống, vượt tầm kiểm soát của địa phương, bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Diện tích lúa vụ 3 của huyện có khả năng bị thiệt hại khi lũ về trong tháng Chín này hơn 1.100ha.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do khoảng 10 năm qua, vùng tứ giác Long Xuyên gần như không có lũ về nên nông dân chủ quan, thiếu các giải pháp chủ động ứng phó khi nước lên; lợi nhuận kinh tế khá cao từ trồng lúa vụ 3 nhiều năm liền.

Hiện nay, các địa phương vùng tứ giác Long Xuyên thuộc các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, thị xã Hà Tiên và một phần của huyện Tân Hiệp, thành phố Rạch Giá đang triển khai tích cực các phương án nhằm chủ động ứng phó với lũ được dự báo sẽ cao nhất trong gần 10 năm qua./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục