An Giang phát hiện hơn 40 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ trên 42 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ tại một kho đường phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.

Chiều 4/6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ trên 42 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ tại kho đường của bà Nguyễn Thị Tiếng (57 tuổi), trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang) để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 3/6, tại khu vực phà Vàm Cống, thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên (An Giang), Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện xe tải biển kiểm soát 63C-057.79 do tài xế Chiêm Thiện Tâm (38 tuổi), trú tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp điều khiển vận chuyển 400 bao đường cát (tương đương 20 tấn) không có hóa đơn chứng từ.

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận, số đường cát trên do chủ xe Nguyễn Quốc Hưng (chưa rõ địa chỉ) bảo Tâm xuống Long Xuyên (An Giang) vận chuyển về tỉnh Tiền Giang.

Từ lời khai của Tâm, ngay trong đêm 3/6 , lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra kho hàng tại khóm 4, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang), do bà Nguyễn Thị Tiếng (57 tuổi) trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong kho đường của bà Tiếng chứa 845 bao (trên 42 tấn) đường cát với nhiều nhãn mác khác nhau. Tại thời điểm triểm tra, bà Tiếng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số đường trên.

Hiện cơ quan Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ phương tiện và số đường trên để tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục