An Giang: Thăm hỏi nhân kỷ niệm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Từ ngày 29/6 đến 2/7, lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các vị chức sắc, chức việc, nhân sỹ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.
An Giang: Thăm hỏi nhân kỷ niệm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ảnh 1Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt (áo trắng) tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 75 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Từ ngày 29/6 đến 2/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ, thân tộc họ Huỳnh, những cơ sở thờ tự và cá nhân tiêu biểu là các vị chức sắc, chức việc, nhân sỹ đạo Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 76 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939-18/5/2015 Âm lịch).

Lãnh đạo các đoàn đã đến thăm bốn tổ chức là Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang (Bửu Hòa tự) và Ban Quản tự An Hòa tự.

Lãnh đạo các đoàn đã chúc mừng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân 76 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng ghi nhận sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban Trị sự Trung ương và Ban Trị sự các cấp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc đóng góp tích cực cho sự ổn định, giữ vững an ninh trật tự; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện của bà con đạo Phật giáo Hòa Hảo ở các địa phương trong tỉnh trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 35 cá nhân tiêu biểu là thành viên Ban Trị sự Trung ương, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, và Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Văn Tôn, thân tộc họ Huỳnh ở An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang mong muốn Giáo hội và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kiên định lập trường “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của bốn Chương trình đạo sự trọng tâm: kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp; phổ truyền giáo lý, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện-xã hội, thực hiện phước lợi cho toàn thể nhân sinh; chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đáp ứng sự phát triển của giáo hội trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục