An Giang tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc Nguyên Tiêu

Đêm giao lưu đã quy tụ 16 tác giả, nhạc công, nghệ sỹ ngâm cùng sự tham dự của đại diện Ban liên lạc Hội nhà văn Việt Nam tại ĐBSCL.
Hưởng ứng "Ngày thơ Việt Nam" và tưởng nhớ đến Bác Hồ, tối 22/2, Phân hội Văn học và Tao Đàn An Giang đã tổ chức đêm giao lưu "Thơ - Nhạc Nguyên Tiêu xuân Quý Tỵ 2013."

Đêm giao lưu đã quy tụ 16 tác giả, nhạc công, nghệ sỹ ngâm; cùng sự tham dự của đại diện Ban liên lạc Hội nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo nhà văn, nhà thơ của tỉnh An Giang và Sóc Trăng.

Mở đầu đêm Thơ - Nhạc là bài ngâm “Nguyên tiêu” của Hồ Chí Minh và bản dịch với giọng ngâm ngọt ngào ấm áp của nghệ sỹ Trần Tùng Chinh. Tiếp theo là 6 bài thơ và 4 ca khúc của các nhà thơ, nhạc sỹ trong tỉnh.

Hấp dẫn của đêm thơ, nhạc năm nay, các tác phẩm hát ngâm đều mới sáng tác được thể hiện bằng giọng hát, ngâm truyền cảm ngọt ngào, ấm áp của các diễn viên, nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Các tác phẩm ca ngợi nét đẹp của mùa Xuân qua bài "Góp cánh xuân sang," "Nụ hôn đêm thơ"; ca ngợi quê hương đất nước, biển đảo thân yêu qua các bài "Dáng nguyệt đêm rằm," “ Tiếng ru,” "Ra đảo," "Đi về phía giấc mơ," "Trò chuyện với mầm cây"... đã gây ấn tượng, cảm xúc cho người nghe.

Đây là hoạt động được tỉnh An Giang tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng luân phiên tại nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh, nhằm phục vụ nhân dân và khuyến khích những người yêu thơ, nhạc Việt Nam cùng tham gia và thưởng thức nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và tưởng nhớ đến Bác Hồ.

Trong đêm giao lưu "Thơ - Nhạc Nguyên Tiêu xuân Quý Tỵ 2013 " còn tổ chức trưng bày sách, triển lãm thơ./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục