An Giang: Xe quá tải làm gãy đôi cầu tạm Cựu Hội

Lưu thông trên cầu tạm ở An Giang chỉ có tải trọng 18 tấn, chiếc xe tải 50 tấn đã làm gãy 2 nhịp cầu tạm, gây ách tắc giao thông.

Khoảng 16 giờ ngày 31/3, xe tải biển kiểm soát 67C-00539, chạy trên đường tỉnh lộ 942, hướng từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) khi qua cầu tạm Cựu Hội (ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã làm sập 2 nhịp cầu, gây ách tắc giao thông nghiệm trọng.

Cầu tạm Cựu Hội nối giữa hai xã Hội An và Mỹ An (huyện Chợ Mới) - là cây cầu huyết mạch nối tỉnh An Giang với các tỉnh, thành miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh; cách bến phà Cao Lãnh (Đồng Tháp) khoảng 14km và cách bến phà An Hòa (An Giang) khoảng 12km.

Vụ tai nạn đã gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều xe tải khi đến khu vực sự cố đã phải vòng, tránh sang tuyến đường khác với quãng đường di chuyển hơn 30km.

Ông Nguyễn Công Thức, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải An Giang cho biết nguyên nhân gây sập cầu là do xe chở quá tải.

Cầu tạm Cựu Hội có tải trọng 18 tấn, trong khi đó, trọng lượng xe và hàng hóa đã lên đến hơn 50 tấn. Rất may khi sự cố xảy ra đã không gây tai nạn về người.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Giao thông Vận tải An Giang cùng các ngành chức năng đã liên hệ với Ban quản lý các phà Vàm Cống, Cao Lãnh, An Hòa đề nghị phong tỏa, phân luồng cho xe lớn chạy vòng qua tuyến đường khác, chờ giải quyết xong sự cố mới tiếp tục lưu thông.

Dự kiến, ngày mai, đơn vị thi công sẽ vận chuyển hai dầm cầu mới tới thay thế và giải phóng hiện trường, thông cầu tạm để bảo đảm nhu cầu lưu thông của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục