Ăn hết 15 chiếc hamburger chỉ trong vòng 10 phút

Một thanh niên 24 tuổi người Canada đã lần thứ tư liên tiếp giành chức vô địch cuộc thi ăn bánh hamburger tổ chức tại Washington.
Một thanh niên 24 tuổi người Canada đã lần thứ tư liên tiếp giành chức vô địch cuộc thi ăn bánh hamburger tổ chức tại Washington hôm 3/7 nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Anh Peter Czerwinski đã ăn 15 chiếc hamburger trong vòng 10 phút tại cuộc thi có tên Z-Burger và giành giải thưởng trị giá 1.000 USD, cùng các phiếu quà tặng tới ăn ở chuỗi nhà hàng địa phương.

"Hiện tôi đang rất no, nhưng tôi cảm thấy phấn khích vì đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình,” Czerwinski cho biết. “Một số người thấy cuộc thi ăn thật thô tục, nhưng họ vẫn theo dõi. Họ không thể ngoảnh mặt làm ngơ.”

Czerwinski đã từng phải nhập viện vì chứng biếng ăn cách đây 10 năm, nhưng giờ thì đã trở thành nhà vô địch về ăn uống. Anh đang nắm kỷ lục Guinness vì ăn một củ hành Tây tươi trong có 43,53 giây và nuốt 9 thanh chocolate Ferrero Rocher trong 1 phút.

Trong khi đó, tại New York, các cao thủ ăn hot-dog thế giới đang chuẩn bị tới đảo Coney Island trong ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 để xem ai có thể ăn nhiều xúc xích và bánh bao nhất trong vòng 10 phút.

Khoảng 40.000 người sẽ tới quầy bán hot dog Nathan's Famous nằm bên bãi biển Brooklyn để chứng kiến cuộc thi ăn nổi tiếng đã diễn ra vào mỗi ngày 4/7 hàng năm. Xuất hiện tại tòa thị chính New York hôm 4/7, đương kim vô địch Joey Chestnut và nữ vô địch ăn nhanh Sonya Thomas bày tỏ sự tự tin rằng họ sẽ tiếp tục giữ ngôi vô địch.

Chestnut, 28 tuổi, đã bất bại kể từ năm 2007, khi anh ăn được kỷ lục 68 chiếc hot dog trong vòng 10 phút. Anh nói rằng đã chỉ uống nước lỏng trong 3 ngày và không ăn chút thực phẩm rắn nào để chuẩn bị cho giải đấu, vốn bắt nguồn từ năm 1916.

Trong khi đó Thomas muốn vượt qua kỷ lục ăn hết 41 phần hot dog mà cô đã lập được trong khuôn khổ cuộc thi dành riêng cho nữ giới được tổ chức lần đầu hồi năm ngoái. "Tôi sắp sang 45 tuổi nên tôi muốn ăn 45 phần hot dog,” cô nói và cười.

Thomas hoan nghênh việc cuộc thi của nam giới và nữ giới được tách riêng, bởi đàn ông “có những cái cổ họng khổng lồ và chúng tôi không thể nuốt nhanh như họ.”

Thomas thích ăn hải sản và từ năm 2005 đã giữ kỷ lục thế giới về mọi hạng mục ăn thi món hàu. Cô từng ăn hết 564 con hàu trong vòng 8 phút tại một cuộc thi tổ chức ở New Orleans.

Trong thập kỷ vừa qua, Thomas chỉ ăn có 1 lần mỗi ngày và đã lập được 39 kỷ lục thế giới. Thomas làm việc tại một cửa hàng đồ ăn nhanh gần Washington và vẫn ăn khoai tây rán mỗi ngày. “Tôi chẳng có vấn đề gì về sức khỏe cả,” cô nói và cho biết mình có một bác sỹ riêng./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục