Án nặng cho kẻ tham gia vào vụ bắn người trên phố Xã Đàn

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Ngọc Quỳnh (29 tuổi, quê ở Bắc Giang) về 2 tội giết người, hủy hoại tài sản.

Ngày 19/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Ngọc Quỳnh (29 tuổi, quê ở Bắc Giang) về 2 tội giết người, hủy hoại tài sản.

Quỳnh chính là đồng phạm tham gia trong vụ án bắn chết người trên phố Xã Đàn xảy ra 4 năm về trước.

Theo cáo buộc, tháng 4/2011, Đồng Cao Cường (tức Cường "hổ," 29 tuổi) cho chị Nguyễn Thị Liên (20 tuổi, ở quận Hoàng Mai) vay 10 triệu đồng trong thời hạn 7 ngày. Đến hẹn không thấy chị Liên trả, nhóm Cường tìm đến nhà chị Liên đòi.

Sau đó, hai bên hẹn ra phố Xã Đàn “quyết chiến.” Được Đỗ Đình Tài (nhóm Cường "hổ") rủ đi đánh nhau, Quỳnh nhận lời tham gia. Biết đối phương mang theo súng, Cường cũng chuẩn bị súng, đao, kiếm…

Rạng sáng 29/4/2011, phát hiện chiếc taxi của đối thủ đi tới, nhóm Quỳnh cầm súng bắn, dùng đao kiếm chém liên tiếp vào ôtô.

Nghe tiếng hét van xin của chị Liên ngồi trong, Tài vẫn dùng súng sát hại nạn nhân. Biết chị Liên tử vong, nhóm chủ nợ tìm cách bỏ trốn.

Sau khi bắn chết chị Liên, Tài trốn sang Trung Quốc. Sau đó, Tài quay lại Việt Nam định lập đường dây phạm tội mới thì bị bắt giữ.

Trong một năm sau đó, đồng phạm của Quỳnh lần lượt bị bắt, đưa ra xét xử với mức án từ 18 tháng tù đến mức án tử hình.

Riêng Quỳnh trốn sang Trung Quốc, đến tháng 3/2014 thì bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ trong vụ án vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp, bị Tòa án tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 20 năm tù.

Trong vụ giết người trên phố Xã Đàn, Hội đồng xét xử đã xác định hành vi của bị cáo Quỳnh là đồng phạm tham gia giúp sức tích cực nên đã tuyên phạt Quỳnh lĩnh án 18 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Tổng hợp hình phạt với bản án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy trước đó, Quỳnh phải chịu hình phạt là 30 năm tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục