An ninh Ai Cập bắt giữ nhiều tên lửa do Mỹ sản xuất

Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ nhiều tên lửa chống tăng và đất đối không do Mỹ sản xuất được dự định chuyển đến dải Gaza.
Theo hãng AFP, giới chức an ninh ngày 4/1 cho biết lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ nhiều tên lửa chống tăng và đất đối không do Mỹ sản xuất được dự định chuyển đến dải Gaza, nơi các phiến quân tuyên bố cần thêm nhiều vũ khí để chống Israel.

Nguồn tin cho hay sáu tên lửa giấu trên Bán đảo Sinai, khu vực ngăn cách giữa Dải Gaza và Israel, đã được tìm thấy sau khi lực lượng an ninh được thông báo về nơi cất giấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục