An ninh bất ổn tại Gao

An ninh bất ổn tại Gao sau vụ đánh bom liều chết

Một vụ nổ lớn đã vang lên ở gần thành phố Gao, miền Bắc Mali, làm dấy lên lo ngại về khả năng phiến quân Hồi giáo mở đợt tấn công.
Tối 9/2, một vụ nổ lớn đã vang lên ở gần thành phố Gao, miền Bắc Mali, làm dấy lên lo ngại về khả năng phiến quân Hồi giáo mở đợt tấn công.

Động thái này xảy ra chỉ vài giờ sau khi người dân gần thành phố trên bắt giữ hai thanh niên đang chuẩn bị thực hiện đánh bom liều chết.

Theo một nguồn tin từ quân đội Pháp, lực lượng giành lại quyền kiểm soát Gao cuối tháng trước, vụ nổ trên cách căn cứ của quân đội Pháp tại sân bay thành phố khoảng 10 km. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào.

Từ ngày 26/1, sau chiến dịch không kích của quân đội Pháp, đa số phiến quân Hồi giáo phải rời bỏ Gao chạy vào khu vực sa mạc ở xa hơn phía Đông Bắc, song vẫn có một số đối tượng ở lại và ẩn náu ở những khu rừng xung quanh thành phố, trà trộn với người dân.

Trước đó, rạng sáng 8/2, một đối tượng đã thực hiện vụ đánh bom liều chết làm bị thương một binh sĩ Mali ở lối vào thành phố. Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên ở Mali trong bối cảnh an ninh vẫn hỗn loạn sau khi lực lượng Pháp và quốc tế can thiệp, trấn áp tình hình.

Ngày 9/2, lại có thêm hai thanh niên bị bắt giữ ở gần Gao khi các đối tượng này mang theo thắt lưng có chứa chất nổ, âm mưu đánh bom liều chết.

Gao, thành phố lớn nhất miền Bắc, nằm cách thủ đô Bamako của Mali khoảng 1.200 km về hướng Đông Bắc. Đây là một điểm tiếp cận quan trọng đối với vùng sa mạc nằm ở khu vực Đông Bắc nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục