An ninh được tăng cường trong trận siêu kinh điển

Gần 1700 cảnh sát, nhân viên an ninh và nhân viên y tế sẽ có mặt trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real và Barca.
Theo tính toán ban tổ chức sân vận đông Bernabeu, sẽ có gần 1700 cảnh sát, nhân viên an ninh và nhân viên y tế sẽ có mặt trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Barcelona.

Dù đã gặp nhau tới hai lần trong tháng này nhưng theo các cơ quan an ninh nguy cơ bạo lực diễn ra sau trận đấu sẽ rất cao do phần lớn các cổ động viên Barca vẫn còn khá cay cú sau khi để mất chiếc Cúp Nhà Vua vào tay "kền kền trắng."

Khu vực quảng trường Cibeles, nơi ăn mừng truyền thống của người hâm mộ Madrid, cũng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ suốt buổi tối ngày hôm nay

Đại diện thành phố Madrid đã có cuộc gặp gỡ với đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), cơ quan an ninh, y tế để thảo luận về vấn đề trên.

Chính trị gia Maria Dolores Carrion phát biểu trước các phóng viên: "Tất cả các cửa ra vào tại sân Bernabeu sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tối đa mọi vật dụng không phù hợp với tiêu chí an toàn của một trận đấu quan trọng như thế này."

Trước giờ bóng lăn, một đội ngũ cảnh sát đông đảo sẽ được huy động hòng đảm bảo cho các cổ động viên Barcelona di chuyển tới Madrid một cách an toàn./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục