An ninh Kuwait bắt giữ một nhà tài chính của Mặt trận al-Nosra

Hajjaj bin Fahd al-Ajmi, một trong những nhà tài trợ của Mặt trận al-Nosra, chi nhánh của al-Qaeda Syria, đã bị các nhà chức trách của Kuwait bắt giữ ngay khi ông này trở về từ Qatar.

Theo trang tin Trung Đông, Hajjaj bin Fahd al-Ajmi, người Kuwait được xem là một trong những nhà tài trợ của Mặt trận al-Nosra, chi nhánh của al-Qaeda Syria, đã bị các nhà chức trách của Kuwait bắt giữ tối 20/8 tại sân bay khi ông này trở về từ Qatar.

Hajjaj Al-Ajmi, 26 tuổi, là một trong sáu phần tử cực đoan, mới bị Hội đồng Bảo an của Liên hợp quốc bổ sung thêm vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt quốc tế vì các mối liên hệ của họ với al-Qaeda.

Những người này được biết đến như các nhà lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo (EI) và Mặt trận al-Nosra.

Được xem là người tổ chức hỗ trợ tài chính cho al-Nosra Syria, al-Hajjaj Ajmi bị tình nghi thường xuyên đi lại giữa Kuwait và Syria để vận chuyển tiền và tuyển mộ người Kuwait, đã chiếm vị trí lãnh đạo trong hệ thống phân cấp của Mặt trận.

Vào đầu tháng Tám này, Hajjaj Al-Ajmi cùng với hai người Kuwait khác cũng đã bị Mỹ liệt vào danh sách đen của những người bị cáo buộc tài trợ cho al-Nosra và EI.

Một trong hai người Kuwait khác, Shafi Sheikh al-Ajmi, 41 tuổi, đã bị các nhà chức trách nước họ giam giữ một thời gian ngắn vào đầu tuần này khi ông trở về từ Saudi Arabia.

Người Kuwait thứ ba bị Bộ Ngân khố của Mỹ trừng phạt là Abdulrahman Khalaf al-Anizi.

Sau khi thông báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ba công dân của mình, Kuwait cam kết "kiên quyết chống chủ nghĩa khủng bố và tài chính của nó" và "hợp tác với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế để đối phó với hiện tượng nguy hiểm này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục