An ninh Liên bang Nga triệt phá một tổ chức khủng bố quốc tế

FSB đã bắt giữ 22 người, trong số đó có các thủ lĩnh và những thành viên tham gia tổ chức khủng bố quốc tế "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan."
An ninh Liên bang Nga triệt phá một tổ chức khủng bố quốc tế ảnh 1Cảnh sát Nga tuần tra tại thủ đô Moskva (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Quan hệ Công chúng (DSP) của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 23/7 cho biết FSB đã mở một chiến dịch phối hợp quy mô lớn với Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Moskva, Novosibirsk và tỉnh Krasnoyarsk.

FSB đã bắt giữ nhiều thành viên liên vùng của tổ chức khủng bố quốc tế "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" (bị cấm ở Nga theo quyết định của Tòa án Tối cao Liên bang Nga năm 2003).

[Cơ quan an ninh Nga chặn đứng âm mưu khủng bố ở Khabarovsk]

Thông báo của cơ quan trên cho biết: “22 người đã bị bắt giữ, trong số đó có các thủ lĩnh và những thành viên tham gia tổ chức này."

Theo FSB, thành viên các tổ chức cơ sở này có liên quan đến tội ác khủng bố, tuyển mộ và gửi tân binh đến những khu vực chiến tranh và tài trợ cho các phần tử khủng bố ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục