An ninh Pakistan lại bắt 45 ngư dân Ấn Độ "xâm phạm lãnh hải"

Cơ quan an ninh biển Pakistan đã bắt giữ 45 ngư dân Ấn Độ và tịch thu 5 tàu của họ do những người này bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải ở ngoài khơi tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.
An ninh Pakistan lại bắt 45 ngư dân Ấn Độ "xâm phạm lãnh hải" ảnh 1 Các ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ tại đồn cảnh sát Karachi ngày 6/3/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin, các quan chức Pakistan ngày 27/1 cho biết, Cơ quan an ninh biển nước này (PMSA) đã bắt giữ 45 ngư dân Ấn Độ và tịch thu 5 tàu của họ do những người này bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải ở ngoài khơi tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

Nguồn tin cho hay: “Những ngư dân này đã bị bắt giữ ở biển Arab hôm 26/1."

Trong khi đó, một quan chức cảnh sát cho biết, những ngư dân này đã được đưa tới đồn cảnh sát Docks ở thành phố cảng Karachi.

Pakistan và Ấn Độ vẫn thường bắt giữ ngư dân của nhau khi những ngư dân nước này đi vào vùng lãnh hải của nước kia do đường biên giới trên biển giữa hai nước vẫn chưa được phân định rõ. Một số ngư dân đã phải ngồi tù nhiều năm trước khi được hồi hương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục