Ân oán Obama-Trump

Obama “ân oán với Donald Trump từ khi ở Kenya”

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bông đùa về tỷ phú Donald Trump sau khi ông này dọa tung "thông tin lớn" về Obama trên mạng xã hội.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24/10 đã chọc quê tỉ phú Donald Trump, nói rằng "ân oán" giữa trùm bất động sản này với ông đã bắt đầu "từ khi cả hai cùng lớn lên ở Kenya." Obama đã đưa ra câu bông đùa  trên lúc xuất hiện trong chương trình "The Tonight Show with Jay Leno," sau thời điểm Trump nhắc lại thông tin cho rằng Tổng thống không sinh ra tại Mỹ. "Ân oán giữa chúng tôi đã bắt đầu từ khi cả hai cùng lớn lên ở Kenya" - Obama pha trò tại show đối thoại, sẽ được phát sóng vào cuối ngày thứ Tư trên kênh NBC - "Chúng tôi thường đụng nhau trên sân bóng đá, không ấy không chơi giỏi lắm và bực tức về điều đó. Khi chúng tôi dọn tới sống ở Mỹ, tôi nghĩ cứ nghĩ rằng chuyện sẽ kết thúc." Kể xong câu chuyện, Obama tươi cười và sau đó thừa nhận rằng ông chưa bao giờ gặp Trump ngoài đời cả. Trump đã gây chú ý khi tuyên bố ông sẽ đưa một thông tin "rất rất lớn" lên mạng xã hội Twitter và Facebook. Nhưng cuối cùng Trump lại chẳng đưa ra tin tức gì đáng chú ý. Thay vì thế, ông đã nhắc lại giả thuyết về việc Obama sinh ra ở ngoài Mỹ nên không hợp lệ để làm Tổng thống. Trump yêu cầu Tổng thống công bố hồ sơ về hộ chiếu và thời gian học đại học. Ông cũng nói rằng nếu các thông tin được trưng ra trong ngày 31/10, ông này sẽ hiến tặng 5 triệu USD cho một hoạt động từ thiện được Obama lựa chọn. Trong cuộc trò chuyện với Jay Leno, Obama pha trò rằng sự khác biệt giữa lúc ông tranh luận trực tiếp với đối thủ Mitt Romney và với vợ nằm ở chỗ ông "thừa nhận mình đã thua trên mọi điểm" khi nói chuyện với bà Michelle". Ông thừa nhận mình đã không thành công trong việc kết nối với người dân Mỹ trong cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên.
Obama “ân oán với Donald Trump từ khi ở Kenya” ảnh 1
Tỷ phú Donald Trump cũng từng có ý định ra tranh cử Tổng thống Mỹ (Nguồn: AFP)
"Rõ ràng tôi đã có một đêm tồi tệ, bởi điểm chính của các cuộc tranh luận kiểu này là đảm bảo người Mỹ hiểu rõ về các bên đặt cược" - Obama nói - "Nếu anh không có được sức mạnh và khả năng trình diễn để khiến mọi người phấn khích và đưa ra lựa chọn thì anh đã không làm tốt công việc của mình." Obama cũng nói rằng ông đã khá hơn khi tham gia các cuộc tranh luận khác với Romney. Trong cuộc thảo luận, ông cũng đưa ra dự báo kết quả về giải bóng chày nhà nghề Mỹ, vốn diễn ra vào đêm 24/10 và nhân cơ hội để chuyển cuộc nói chuyện về hoạt động giải cứu 3 nhà sản xuất ô tô lớn ở Detroit, vốn là một trong những thành tựu khiến ông tự hào nhất./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục