An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào và Campuchia

Kon Tum đã tổ chức truy điệu và an táng hài cốt 14 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.
Sáng 31/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt của 14 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum, 3 tỉnh Nam Lào, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) cùng đông đảo quần chúng nhân dân huyện Ngọc Hồi đã tham dự buổi lễ.

Trong mùa khô 2011-2012 (từ tháng 9/2011 đến nay), Đội Quy tập mộ liệt sỹ K53 Kon Tum đã qua 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri (Campuchia) để tìm kiếm và cất bốc được 14 bộ hài cốt liệt sỹ cùng với các di vật như tăng, võng, bạt, thắt lưng, cúc áo... trong đó có 9 bộ hài cốt được tìm thấy tại khu vực Zà Gầm, huyện Tà Ven, tỉnh Rattanakiri (Campuchia), 2 bộ ở tỉnh Atupu, 2 bộ ở tỉnh Sekong và 1 bộ ở tỉnh Champasak (Lào).

Hơn 10 năm qua, đội K53 đã tìm kiếm, quy tập được trên 2.000 hài cốt liệt sỹ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia./.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục