Ấn tượng Đêm Gala nghệ thuật "Văn hóa Malaysia và Việt Nam"

Trên 100 nghệ sỹ Malaysia và Việt Nam đã tham gia Đêm Gala nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa Malaysia và Việt Nam” tối 9/12 tại tỉnh Thái Nguyên.
Ấn tượng Đêm Gala nghệ thuật "Văn hóa Malaysia và Việt Nam" ảnh 1 Các em học sinh Malaysia biểu diễn văn nghệ chào mừng “ Ngày hội Văn hóa Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh.” Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 9/12, tại Thành phố Thái Nguyên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đêm Gala nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa Malaysia và Việt Nam.”

Đại diện Đại sứ quán Malaysia và Indonesia tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Thái Nguyên đã tham dự.

Gần 20 tiết mục nghệ thuật đã được trên 100 nghệ sỹ chuyên và không chuyên đến từ Malaysia và Việt Nam trình diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia và mỗi vùng miền.

Tại đêm Gala, các nghệ sỹ của Malaysia và Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi và hiểu biết hơn về nghệ thuật truyền thống của mỗi quốc gia qua những câu hát, điệu múa đặc trưng của dân tộc mình.

Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem như tiết mục “Zapin Budi,” “Joget Gadis Melayu” của Malaysia; múa dân tộc Mông, "Trống cơm," "Mời nước mời trầu" của Việt Nam…

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam tại Thái Nguyên.

Tuần văn hóa được tổ chức góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thuộc khối ASEAN nói chung và của ba nước Malaysia, Indonesia và Việt Nam nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục