Ấn tượng văn hóa của ngư dân vạn chài Cửa Vạn

Ấn tượng triển lãm về văn hóa của ngư dân vạn chài

Qua các hiện vật sống động, du khách có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống của ngư dân làng chài trên Vịnh Hạ Long với những nét đặc trưng riêng.

Ngày 25/4, tại Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, Ban quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức triển lãm “Di sản văn hóa ngư dân vạn chài trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị vịnh Hạ Long.”

Triển lãm giới thiệu, trưng bày một số hiện vật, hình ảnh về đời sống vật chất và tinh thần của ngư dân theo các chủ đề: Tự nhiên và con người; Phương thức kiếm sống; Đời sống vật chất, thủy cư; Tâm linh và cuộc sống tinh thần...

Qua các hiện vật sống động, du khách có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống của ngư dân làng chài trên Vịnh với những nét đặc trưng riêng.

Tại triển lãm đã diễn ra trình diễn các làn điệu hát giao duyên độc đáo, đặc sắc của cộng đồng ngư dân như hò biển, đố cá, dát cưới trên thuyền...

Ông Vanthier Dominique, một du khách đến từ Thụy Sĩ cho biết ông rất may mắn khi có mặt tại triển lãm và đặc biệt ấn tượng với điệu hát cưới trên thuyền của người dân chài Cửa Vạn. Đây là một trải nghiệm thú vị trong chuyến du lịch của ông tới Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Công Thái, Phó Ban quản lý Vịnh Hạ Long, triển lãm là hoạt động nhằm hưởng ứng "Tuần du lịch Quảng Ninh 2014" và cũng là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm giới thiệu những giá trị di sản văn hóa của cộng đồng ngư dân sinh sống trên vịnh Hạ Long tới du khách trong nước và quốc tế.

Ấn tượng triển lãm về văn hóa của ngư dân vạn chài ảnh 1Du khách nước ngoài chiêm ngưỡng các hiện vật tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Ấn tượng triển lãm về văn hóa của ngư dân vạn chài ảnh 2Trình diễn các làn điệu hát giao duyên. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
Ấn tượng triển lãm về văn hóa của ngư dân vạn chài ảnh 3Trình diễn các làn điệu hát giao duyên. (Ảnh: Xuân Tùng/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục