An vị tượng Phật ngọc ở Thiền Viện Trúc Lâm Paris

Lễ an vị tượng Đức Bổn sư lớn nhất ở Pháp đã diễn ra tại Trúc Lâm Thiền Viện ở thành phố Villebon sur Yvette, ngoại ô phía nam Paris.
Ngày 29/2, tức ngày 8/2 năm Nhâm Thìn, đã diễn ra Lễ an vị tượng Đức Bổn sư (tượng Phật ngọc) lớn nhất ở Pháp, do Hòa thượng Thích Phước Đường, trụ trì Trúc Lâm Thiền Viện ở thành phố Villebon sur Yvette, ngoại ô phía nam thủ đô Paris, tổ chức ngay tại chính điện của chùa.

Tượng Phật ngọc do phật tử Đặng Thị Bích Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện, phát tâm cúng tặng Thiền viện Trúc Lâm. Tượng cao 99 cm, nặng 270 kg làm bằng ngọc quý xuất xứ từ Mianmar. Tượng Phật ngọc mô tả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên đài sen theo trường phái Trúc Lâm. Đây là bức tượng Phật ngọc quý lớn nhất ở Pháp.

Dự lễ an vị tượng Phật ngọc có Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện đang thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Pháp; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng; ông Dominique Fontenaille, Thị trưởng thành phố Villebon sur Yvette; Hòa thượng Thích Phước Đường trụ trì Trúc Lâm Thiền Viện; Thượng tọa Thích Tịnh Quang, trụ trì Phật đường Khuông Việt; đại diện Ban tôn giáo chính phủ, lãnh đạo thành phố Villebon sur Yvette, cùng các chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử, đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, các hội, đoàn thể Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn mong muốn các tăng ni, Phật tử Việt Nam trên toàn thế giới sẽ thường xuyên đến Trúc Lâm thiền viện ở Paris để chiêm bái tượng Phật ngọc, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình, thịnh vượng cho nhân loại. Theo Thứ Trưởng, đây là một sự kiện “hết sức có ý nghĩa” và là một “minh chứng hùng hồn cho sự đoàn kết gắn bó” giữa nhân dân trong nước với kiều bào tại Pháp và cũng như ở khắp các nơi trên thế giới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, việc phật tử trong nước phát tâm cung tiến pho Tượng Phật thích ca Mầu ni bằng đá ngọc tại chùa Trúc Lâm thiền viện là một minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cộng đồng Phật tử trong nước và cộng đồng Phật tử ở Pháp. Đại sứ Dương Chí Dũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài luôn đoàn kết, gắn bó, chung sức chung lòng đóng góp tích cực vào cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh phồn vinh và hạnh phúc.

Ông Dominique Fontenaille, Thị trưởng thành phố Villebon sur Yvette bày tỏ niềm vui mừng và vinh hạnh được dự buổi lễ trang nghiêm an vị tượng Phật theo đúng truyền thống tôn giáo Việt Nam. Ông đánh giá cao những đóng góp của Trúc Lâm thiền viện trong việc phục vụ đời sống tâm linh của cộng đồng, tạo nên một cảnh quan đẹp của thành phố. Ông cho rằng, là người Việt Nam hay người Pháp dù theo tôn giáo, tín ngưỡng nào, chúng ta đều chia sẻ những giá trị chung của nhân loại là hòa bình, nhân đạo và hạnh phúc.

Ông Dominque Fontenaille cũng chúc mừng Thiền viện Trúc Lâm luôn trở thành điểm hành hương danh tiếng ở thủ đô Paris, nơi thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử tới chiêm bái.

Về phần mình, trong lời đáp, Hòa Thượng Thích Tân Huy đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của nhà nước Việt Nam, chính quyền thành phố Villebon sur Yvette, sự đóng góp hảo tâm của bà con phật tử trong và ngoài nước để Trúc Lâm thiền viện có đầy đủ điều kiện phục vụ cho đời sống tâm linh của bà con, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt trên đất Pháp./.

Lê Hà-Trọng Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục