Cảnh sát tại Hong Kong bị tố cáo đã sử dụng vũ lực thái quá

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 28/11 đã cảnh báo cảnh báo Hong Kong không sử dụng “vũ lực thái quá” trước thềm một cuộc tập hợp theo kế hoạch của những người biểu tình.
Cảnh sát tại Hong Kong bị tố cáo đã sử dụng vũ lực thái quá ảnh 1Thủ lĩnh sinh viên Hong Kong Joshua Wong trả lời phỏng vấn bên ngoài tòa án hôm 27/11 (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 28/11 đã cảnh báo cảnh báo Hong Kong không sử dụng “vũ lực thái quá” trước thềm một cuộc tập hợp theo kế hoạch của những người biểu tình. 


Tuyên bố này được đưa ra tiếp sau các vụ ẩu đả nổ ra khi một địa điểm biểu tình chính bị giải tán hồi đầu tuần.

Giám đốc AI tại Hong Kong, Mabel Au nêu rõ: “Cách tiếp cận mạnh tay của cảnh sát vi phạm quyền tự do ngôn luận và tụ họp hòa bình của người biểu tình và có nguy cơ làm trầm trọng tình hình vốn đã căng thẳng này”. 

Trong chiến dịch kéo dài 2 ngày hồi đầu tuần, cảnh sát đã xịt “nước cay” vào đám đông khi họ dọn dẹp lều trại và các chướng ngại vật tại khu thương mại sầm uất Mongkok, đồng thời bắt giữ hơn 140 người. 

AI tuyên bố đã chứng kiến hành động sử dụng “vũ lực không thể biện minh nhằm vào người biểu tình, nhà báo và người qua đường”./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục