ANA mua lại cổ phần của hãng hàng không Myanmar

ANA sẽ thâu tóm 49% cổ phần của hãng hàng không Myanmar AWA trong chiến lược mở rộng đầu tư tại thị trường tiềm năng này.
Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) vừa thông báo sẽ thâu tóm 49% cổ phần của hãng hàng không Myanmar Asian Wings Airways (AWA) trong chiến lược mở rộng đầu tư tại thị trường được dự báo là tăng trưởng rất mạnh trong những năm tới. “ANA Group sẽ đầu tư 25 triệu USD (2,5 tỷ yen) cho AWA trong khuôn khổ chiến lược mở rộng vào các thị trường quốc tế mới đã công bố” - ANA Holdings, công ty mẹ của hãng hàng không ANA cho biết trong một tuyên bố. Trong thương vụ đầu tư này, ANA cũng sẽ làm việc cùng AWA để nâng cao hoạt động và hỗ trợ công ty mở rộng mạnh ra các thị trường bên ngoài Myanmar. AWA là hãng hàng không được đánh giá là có nhiều triển vọng tăng trưởng, nhưng hiện đang chỉ tổ chức các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm nay, hãng đã có kế hoạch khai trương các chuyến bay quốc tế và mở rộng đội máy bay hiện nay với mục tiêu khai thác 10 chiếc Airbus A320 vào năm 2018. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2013, AWA đã báo cáo doanh thu là 17,8 triệu USD. Việc đầu tư vào AWA nằm trong khuôn khổ chiến lược tập đoàn ANA trong năm tài chính 2013-2015, gồm việc mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới, với trọng tâm vẫn là hoạt động kinh doanh dựa trên hàng không, đặc biệt là ở khu vực châu á. Việc mua cổ phần trong AWA cũng là lâng đầu tiên một hãng hàng không nước ngoài đầu tư vào một hãng hàng không thương mại có trụ sở ở Myanmar. ANA có ý định nắm giữ thị phần của thị trường hàng không châu á đang tăng trưởng nhanh và việc đầu tư vào AWA sẽ ủng hộ mục tiêu chiến lược đó. Ngoài ra, vào ngày 30/9, ANA sẽ tăng số chuyến bay từ Sân bay quốc tế Narita ở Tokyo tới Yangon, từ 3 chuyến lên 7 chuyến mỗi tuần. Hãng cũng sẽ đưa máy bay lớn hơn vào phục vụ tuyến bay này. Do ANA đang muốn tăng cường khả năng vận tải giữa Nhật Bản và Myanmar, công ty cũng sẽ nâng cao hoạt động kết nối với các thành phố của Myanmar bằng cách tổ chức các chuyến bay nối tiếp (do AWA điều hành) tới các thành phố chủ chốt. Việc này sẽ mang tới những đóng góp tích cực cho mạng lưới đường bay của ANA. ANA Holdings là một tập đoàn hàng không có nhiều hoạt động toàn cầu, với 57 công ty con và 18 chi nhánh. Công ty đã chia thành phân khúc chở khách và chở hàng, bên cạnh việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan tới hàng không như chăm sóc hành khác và dịch vụ công nghệ thông tin. ANA Holdings có 235 chiếc máy bay bay tới 84 điểm đến và vận chuyển 44 triệu hành khách mỗi năm. Công ty đứng số 1 châu á và đứng thứ 8 thế giới dựa trên doanh thu (2011). ANA là thành viên của Liên minh Ngôi sao. Việc ANA thâu tóm cổ phần của hãng hàng không Myanmar cũng là một trong những nỗ lực của Nhật Bản nhằm khẳng định vị thế nhà đầu tư lớn nhất tại thị trường mới nổi ở Đông Nam á. Tháng Năm vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thăm Myanmar, mang theo gần 1 tỷ USD tiền viện trợ phát triển và một kế hoạch thiết lập mạng lưới điện trên toàn quốc cho đất nước này. Tháng 4/2012, chính phủ Nhật Bản khi đó thông báo sẽ xóa nợ 300 tỷ yen (3,4 tỷ USD) trong tổng số tiền 500 tỷ yen mà Nhật Bản cho Myanmar vay sau khi nước này thực hiện một loạt cải cách chính trị mạnh mẽ. Tới tháng 1/2013, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết Nhật Bản sẽ thực thi cam kết xóa nợ cho Myanmar và cung cấp các khoản cho vay mới./.
ANA mua lại cổ phần của hãng hàng không Myanmar ảnh 1
Sân bay quốc tế Yangon
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục