Anh: 1/3 nữ sinh viên từng bị lạm dụng hoặc gạ gẫm ở trường

Một khảo sát mới đây cho thấy 31% nữ sinh ở Anh từng bị tấn công tình dục hoặc bị gạ gẫm tại trường đại học.
Anh: 1/3 nữ sinh viên từng bị lạm dụng hoặc gạ gẫm ở trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: guardian.com)

Một cuộc thăm dò của tờ Telegraph thực hiện cùng nhóm nghiên cứu YouthSight cho thấy tới nửa số nữ sinh viên đại học tại Anh có quen biết một người bị tấn công tình dục hoặc bị lạm dụng tình dục.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 1/3 nữ sinh viên Anh đã bị tấn công tình dục hoặc bị gạ gẫm tại trường đại học.

Các hành vi xâm hại tình dục mà những nạn nhân này phải chịu đựng dao động từ mức nhẹ là bị rờ mó, cho tới nặng là hiếp dâm.

Cụ thể, khoảng 31% nữ sinh viên tham gia thăm dò nói rằng họ bị kẻ khác “động chạm hoặc rờ mó một cách không đúng mực” vào cơ thể.

Cứ 20 người thì có một người từng phải chịu đựng các hành vi “thân mật quá trớn” hơn thế và còn bị ép quan hệ tình dục.

Khoảng 34% những người tham gia thăm dò nói rằng họ đã có trải nghiệm với một dạng tấn công hoặc lạm dụng tình dục nào đó.

Trong khi đó 1/8 nam sinh viên cũng từng bị kẻ khác rờ mó hoặc tiến hành các đụng chạm không mong muốn. 1% nam sinh viên nói rằng họ từng bị hiếp dâm ở đại học.

Tuy nhiên gần như một nửa (43%) số nữ sinh viên từng bị tấn công hoặc lạm dụng tình dục đã không báo cáo lại về sự việc của họ, thậm chí còn không nói cho gia đình hoặc bạn bè viết. Sáu trên mười các nam sinh viên cũng giữ im lặng sau khi bị lạm dụng.

Kế quả thăm dò được công bố trong bối cảnh Liên minh Chấm dứt bạo lực chống lại phụ nữ cảnh báo rằng các cơ sở giáo dục bậc cao ở Anh đang né tránh trách nhiệm khi không điều tra về các cáo buộc lạm dụng, tấn công tình dục được gửi tới cho họ.

Tác giả báo cáo là Louise Whitfield, một chuyên gia về luật công, cho biết: “Chính sách như hiện nay của các trường đại học Anh có thể dẫn tới việc không điều tra cáo buộc hiếp dâm và xem đây là vấn đề mà cảnh sát phải xử lý. Việc này khiến các trường không bảo vệ được nữ sinh viên."

Sarah Green, giám đốc Liên minh EVAW nói: “Chúng ta hiện đang đối mặt với tình huống mà phụ nữ ở nơi làm được bảo vệ tốt hơn các cô gái trẻ đang học tập tại đại học. Chúng tôi có biết một số nữ sinh viên đã phải bỏ học, sau khi trường không xử lý tốt những vụ tấn công nhằm vào họ. Chuyện này không thể được phép tiếp tục diễn ra."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục