Anh, Ấn Độ thúc giục Pakistan truy quét khủng bố

Anh và Ấn Độ kêu gọi Pakistan truy quét các nhóm khủng bố hoạt động tại nước này nhằm ngăn khủng bố lan sang Afghanistan, Ấn Độ.
Anh và Ấn Độ ngày 29/7 đã thúc giục Pakistan truy quét các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi trước khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng Islamabad cần tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm ngăn chặn khủng bố lan sang Afghanistan, Ấn Độ...

Thủ tướng David Cameron cho biết Anh sẵn sàng hợp tác với Pakixtan trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố như Lashkar-e-Taiba (LeT) và Taliban tại Pakistan.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh kêu gọi chính quyền Pakistan nỗ lực loại trừ các nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực biên giới với Afghanistan và Ấn Độ.

Ông Manmohan Singh bày tỏ mong muốn rằng Islamabad sẽ thực hiện cam kết không cho phép bọn khủng bố sử dụng lãnh thổ của mình để phát động các cuộc tấn công.

Tuần qua, Islamabad chịu áp lực lớn sau vụ một số tài liệu quân sự mật của Mỹ liên quan tới cuộc chiến ở Afghanistan bị rò rỉ, trong đó có những cáo buộc về mối liên hệ giữa cơ quan tình báo Pakistan và các phiến quân Taliban ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục