Anh bắt đối tượng đánh bom giả gần trung tâm truyền thông Hội nghị G7

Cảnh sát đã buộc phải sơ tán một khách sạn trước những thông tin về một gói hàng bị nghi ngờ là bom và sau đó đơn vị rà phá bom của Hải quân Hoàng gia Anh kiểm tra và xác nhận đây là quả bom giả.
Anh bắt đối tượng đánh bom giả gần trung tâm truyền thông Hội nghị G7 ảnh 1Cảnh sát phong tỏa nơi phát hiện quả bom giả. (Nguồn: mirror.co.uk)

Cảnh sát Anh ngày 10/6 thông báo đã bắt giữ một người đàn ông vì tội thực hiện vụ đánh bom giả gần trung tâm truyền thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở vùng England.

Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi cảnh sát đã buộc phải sơ tán một khách sạn trước những thông tin về một gói hàng bị nghi ngờ là bom và sau đó đơn vị rà phá bom của Hải quân Hoàng gia Anh kiểm tra và xác nhận đây là quả bom giả.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du châu Âu]

Theo cảnh sát, đối tượng bị bắt giam là người đàn ông 20 tuổi sinh sống ở thị trấn Falmouth thuộc vùng England.

Vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong bối cảnh Anh đang đang thực hiện chiến dịch quy mô lớn nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7 - hội nghị trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới trong gần hai năm qua, với 5.000 cảnh sát được huy động từ khắp nơi trên nước Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục