Anh bắt giữ thêm 13 đối tượng tình nghi nhập cư bất hợp pháp

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 13 đối tượng bị nghi là nhập cư bất hợp pháp sau khi họ chạy trốn từ thùng một xe tải đang đỗ bên ven đường cao tốc.
Anh bắt giữ thêm 13 đối tượng tình nghi nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Chiếc xe tải được dùng làm nơi trốn của 13 người nghi nhập cư bất hợp pháp. (Nguồn: bbc)

Cảnh sát Anh ngày 22/9 đã bắt giữ 13 đối tượng bị tình nghi là những người nhập cư bất hợp pháp sau khi họ chạy trốn từ thùng một chiếc xe tải đang đỗ bên ven đường cao tốc ở hạt Surrey, Đông Bắc thủ đô London.

Các đối tượng tình nghi là những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành, được cho là đến từ Ethiopia. Chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ là tài xế chiếc xe tải này đã bị Cục đường biên Anh (UKBA) truy nã để thẩm vấn hay chưa.

Cảnh sát Surrey cho biết họ đã nhận được một số cuộc gọi từ người dân vào khoảng 8 giờ 50 sáng 22/9 thông báo rằng họ đã nhìn thấy một nhóm người nhảy ra khỏi thùng một xe tải đỗ bên ven đường cao tốc.

Khi cảnh sát đến nơi thì chiếc xe tải này đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, 13 người đã bị bắt giữ khi đang đi bộ dọc đường cao tốc vì bị nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp. Ngay sau đó, cảnh sát Surrey đã thông báo vụ việc cho UKBA.

Đây là lần thứ ba trong hai tháng trở lại đây, cảnh sát Anh chặn đứng âm mưu đưa người nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Xứ sở Sương mù. Cuối tháng trước, cảnh sát hạt Somerset, Tây-Nam nước Anh, đã chặn một xe chở hàng ướp lạnh đang lưu thông trên đường cao tốc và phát hiện trong container có 15 người nhập cư bất hợp pháp.

Một người lái xe chạy sau chiếc xe chở hàng này đã gọi điện thoại báo cho nhà chức trách sau khi nghe thấy tiếng kêu và đập cửa từ container của chiếc xe tình nghi trên. Vài phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã yêu cầu xe chở hàng dừng lại để kiểm tra. Bên trong chiếc xe, cảnh sát đã phát hiện 12 người đàn ông và ba phụ nữ ở độ tuổi 20. Phần lớn họ không nói được tiếng Anh, nhưng cảnh sát cho biết nhiều khả năng những người này đến từ châu Phi và Ấn Độ.

Theo giới chức cảnh sát, chiếc xe tải trên xuất phát từ một trong các quốc gia của châu Âu, có thể là Thụy Điển, để tới Vương quốc Anh. Người lái xe mang quốc tịch Đức đã bị bắt để thẩm vấn.

Trước đó, cảnh sát cũng đã phát hiện tại một cảng ở miền Đông nước Anh nhóm 34 người nhập cư được giấu trong các container. Những người này được xác định đã xuất phát từ cảng Zeebrugge của Bỉ, một trong số họ đã tử vong trên đường đi. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ tại Bắc Ireland một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ đưa người nhập cư trái phép trên.

Nhà chức trách Anh cho biết ngày càng có nhiều người nước ngoài tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Đảo quốc Sương mù qua đường hầm ở Eo biển Anh (English Channel) với hàng trăm người thường xuyên tập trung ở cảng Calais, miền Đông Bắc nước Pháp, nhằm thực hiện âm mưu này.

Để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp này, Bộ Nội vụ Anh cũng đã quyết định chuyển hệ thống hàng rào an ninh vững chắc, vừa được sử dụng để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở xứ Wales hồi đầu tháng này, tới cảng Calais. Hàng rào trên có thể thay thế và nâng cấp cho hệ thống hàng rào an ninh hiện tại ở Calais, vốn rất dễ dàng vượt qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục