Anh bỏ ra 1,7 tỷ USD để đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 1/10, chương trình sản xuất các tàu ngầm hạt nhân mới của nước này sẽ bắt đầu, với chi phí đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD, do Tập đoàn BAE Systems đảm nhiệm.
Anh bỏ ra 1,7 tỷ USD để đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới ảnh 1Hình ảnh được cho là của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Successor. (Nguồn: ukdjstatic)

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh ngày 1/10 cho biết chương trình sản xuất các tàu ngầm hạt nhân mới của nước này sẽ bắt đầu, với chi phí đầu tư mới khoảng 1,3 tỷ bảng (khoảng 1,7 tỷ USD).

Tàu ngầm trên do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng BAE Systems đảm nhiệm.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho hay “khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ cam kết của chính phủ nhằm tiếp tục duy trì chương trình răn đe hạt nhân Trident trên biển và đóng một hạm đội mới gồm 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo Successor.”

Theo BAE Systems, tàu ngầm mới đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong đầu thập niên 2030./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục