Anh cam kết sẽ cử các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine

Thủ tướng Anh David Cameron thông báo sẽ cử các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine và sẽ viện trợ đúng mục đích cho quân đội nước này.
Anh cam kết sẽ cử các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Troitske,vùng Lugansk, miền đông Ukraine ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại New York (Mỹ) ngày 27/9, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo sẽ cử các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine và sẽ viện trợ đúng mục đích cho quân đội nước này.

Báo chí Ukraine cho biết: “Thủ tướng Cameron cam kết Anh sẵn sàng hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cả về chính trị lẫn trên thực tiễn thông qua việc phái các huấn luyện viên quân sự và viện trợ đúng mục đích cho các lực lượng vũ trang Ukraine.”

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Cameron và Tổng thống Poroshenko cũng tố cáo các cuộc bầu cử tại 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk sẽ hủy hoại thỏa thuận Minsk và không thể chấp nhận được.

Tổng thống Poroshenko hiện đang có chuyến công du Mỹ để tham dự các sự kiện bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục