Anh cam kết tăng hợp tác an ninh-quốc phòng với EU sau Brexit

Anh cam kết sẽ duy trì hoặc thậm chí tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong vấn đề an ninh và quốc phòng sau khi rời khỏi khối này.
Anh cam kết tăng hợp tác an ninh-quốc phòng với EU sau Brexit ảnh 1Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Anh, David Davis. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo Tân hoa xã,  Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Anh, ông David Davis ngày 5/9 đã cam kết rằng nước này sẽ duy trì hoặc thậm chí tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong vấn đề an ninh và quốc phòng sau khi rời khỏi khối này.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng David Davis cho biết cả Anh và EU đều có lợi ích khi hai bên "có thể duy trì quan hệ tự do thương mại." 

Bộ trưởng David Davis nói: "Chúng tôi không nhận thấy rằng việc rời khỏi EU (Brexit) đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ với châu Âu. Đó sẽ là thời điểm bắt đầu mối quan hệ mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục