Anh chỉ trích Ủy ban châu Âu đang cố gây sức ép trước tổng tuyển cử

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis cáo buộc Ủy ban châu Âu đang cố gắng gây sức ép với Anh, trước khi nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 6 tới.
Anh chỉ trích Ủy ban châu Âu đang cố gây sức ép trước tổng tuyển cử ảnh 1Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/5, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis cáo buộc Ủy ban châu Âu (EC) đang cố gắng gây sức ép với Anh, trước khi nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 6 tới.

Trả lời đài BBC ngày 4/5, ông Davis nói: "Rõ ràng những gì đang diễn ra cho thấy EC đang cố gắng gây sức ép lên người dân Anh, nhưng Chính phủ Anh sẽ không cho phép" điều đó diễn ra. Phát biểu này được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo đàm phán Brexit có thể "bất khả thi," nếu hai bên thiếu kiềm chế.

Hôm 3/5, Thủ tướng Anh Theresa May cũng cáo buộc các chính khách và giới chức Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách tác động tới kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày 8/6, sau khi truyền thông Đức chỉ trích cuộc gặp của bà với Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker hôm 26/4.


[Chủ tịch EC Donald Tusk cảnh báo nguy cơ đổ vỡ đàm phán Brexit]

Trong một diễn biến liên quan ngày 5/5, Chủ tịch EC Jean-Claude nhận xét Brexit là một "bi kịch," xảy ra một phần vì những sai lầm trong quá khứ của EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục