Anh có động thái khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran

Bộ Ngoại giao Anh bổ nhiệm Đại biện lâm thời không thường trú tại Iran, trong một động thái hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao.

Theo AFP và Reuters, ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Anh đã bổ nhiệm ông Ajay Sharma làm Đại biện lâm thời không thường trú tại Iran, trong một động thái hướng tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao song phương.

Trong một tuyên bố, bộ trên xác nhận: "Ông Ajay Sharma đã được bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời không thường trú của Anh tại Iran. Ông Sharma sẽ lập tức nhận quyết định bổ nhiệm."

Quyết định trên phản ánh dấu hiệu tan băng trong các mối quan hệ giữa Iran với phương Tây và được đưa ra vào thời điểm Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đang tiến gần tới một thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cũng ngày 11/11, Hãng thông tấn Mehrs đưa tin, Iran cũng đã bổ nhiệm ông Mohammas Hassan Habibollah làm Đại biên lâm thời mới của nước này tại Anh nhằm khôi phục các mối quan hệ ngoại giao với London, vốn bị gián đoạn sau vụ các sinh viên xông vào Đại sứ quán Anh ở Tehran hồi năm 2011.

Nguồn tin dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran cho biết: "Hôm nay, nước Cộng hòa Hồi giáo đã bổ nhiệm ông Hassan Habibollah làm Đại biện lâm thời tại Anh và đã giới thiệu ông (Habibollah) với phía Anh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục