Anh: Công đảng, Bảo thủ bám đuổi sát nút trước tuần tranh cử

Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron hiện là 34%, chỉ hơn một điểm so với tỷ lệ ủng hộ 33% dành cho Công đảng.
Anh: Công đảng, Bảo thủ bám đuổi sát nút trước tuần tranh cử ảnh 1Tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Daivid Cameron chỉ hơn 1% so với tỷ lệ ủng hộ Công đảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận cuối cùng của tổ chức Opinium thực hiện trước khi Quốc hội Anh giải thể ngày 30/3 tới cho thấy sự bám đuổi sát nút giữa hai chính đảng lớn nhất tại Anh, trong khi uy tín cá nhân của Thủ tướng David Cameron lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây tăng lên mức dương.

Theo kết quả thăm dò 1.959 người Anh từ 18 tuổi trở lên, được thực hiện trong hai ngày 24-25/3 trước khi các chính đảng bắt đầu bước vào 5 tuần tranh cử quyết liệt, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Cameron hiện là 34% (giảm 2% so với một tuần trước đây) và chỉ hơn một điểm so với tỷ lệ ủng hộ 33% dành cho Công đảng.

Tỷ lệ ủng hộ đảng Độc lập Anh (UKIP) giảm một điểm ở mức 13%, trong khi đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) lại tăng một điểm lên 8%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh cũng tăng một điểm lên 7% trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân tộc Scotland (SNP) không đổi ở mức 3%.

Kết quả cuộc thăm dò trên cũng phù hợp với các cuộc thăm dò dư luận khác gần đây, cho thấy nhiều khả năng Vương quốc Anh một lần nữa lại rơi vào tình thế "quốc hội treo," khi không có đảng nào giành đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7/5 tới.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò, uy tín cá nhân của Thủ tướng Cameron lần đầu tiên đã tăng lên mức dương trong vài năm trở lại đây với 42% cử tri tán thành cách thức điều hành chính phủ của ông, trong khi 41% không tán thành, theo đó tỷ lệ ủng hộ "ròng" là 1%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo Công đảng Ed Miliband được cải thiện từ mức -24% tuần trước lên -21% trong tuần này.

Tỷ lệ ủng hộ thủ lĩnh UKIP Nigel Farage là -24% và Phó Thủ tướng Nick Clegg phụ trách Lib Dem là -40%.

Được hỏi về phương thức vận động của các chính đảng, có 57% số cử tri cho biết đã nhận được tờ rơi của Công đảng trong khi có 47% nhận được tờ rơi của đảng Bảo thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục