Anh củng cố quốc phòng tại quần đảo tranh chấp với Argentina

London đang lên kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ tại quần đảo Falklands trong bối cảnh Argentina cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi nó là Malvinas.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 24/3 thông báo London đang lên kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ tại quần đảo Falklands (Argentina gọi là Malvinas) nhằm đối phó với "mối đe dọa liên tiếp", trong bối cảnh Argentina cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi nó là Malvinas.

Theo phóng viên TTXVN tại London, kế hoạch nói trên là chương trình kéo dài 10 năm trị giá 180 triệu bảng (268 triệu USD) của Chính phủ Anh, trong đó nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không và triển khai 2 trực thăng Chinook tới quần đảo phía Nam Đại Tây Dương này vào giữa năm 2016.

Tuy nhiên, trong kế hoạch, không có việc điều động tăng cường binh lính và các lực lượng dân sự bổ sung vào 1.200 quân đồn trú, cùng một phi đội nhỏ trực thăng Sea King và máy bay chiến đấu RAF Typhoon mà Anh hiện triển khai tại đây.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Fallon cho biết phi đội trực thăng sẽ cho phép nước này phản ứng nhanh hơn và chính xác hơn trước bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, đồng thời khẳng định việc rà soát lại năng lực phòng vệ trên quần đảo Falklands/Malvinas là điều cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa có thể xảy ra.

Ông Fallon cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng London quyết định tăng cường quốc phòng tại quần đảo trên là do lo ngại xung quanh hợp đồng Nga cung cấp máy bay chiến đấu Sukhoi SU-24 cho Argentina.

Anh đóng quân trên quần đảo Malvinas/Falklands từ năm 1833. Đến năm 1982, Argentina tấn công quân đồn trú của Anh nhưng chỉ chiếm giữ quần đảo này trong 74 ngày, sau đó bị đánh bại.

Tranh chấp vốn dai dẳng giữa hai bên về chủ quyền quần đảo này lại gia tăng trong những năm gần đây dưới thời Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner.

Cho đến nay, Liên hợp quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp, song Chính phủ Anh cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền quần đảo Falklands và chỉ thảo luận với Argentina về vấn đề này khi người dân tại đây thể hiện mong muốn.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustín Rossi đã bác bỏ thông tin trên tờ Mặt Trời của Anh về việc nước này có kế hoạch tấn công quân sự quần đảo Malvinas/Falklands với sự hỗ trợ của Nga.

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, ông Rossi khẳng định đây hoàn toàn là một thông tin “bịa đặt", đồng thời tuyên bố Argentina không theo đuổi chính sách tấn công quân sự, mọi bất đồng về chủ quyền lãnh thổ sẽ được giải quyết thông qua “con đường ngoại giao.”

Đại sứ Argentina tại thủ đô London, Alicia Castro, cũng bác bỏ hoàn toàn thông tin của tờ MặtTtrời và cho rằng đây là hành động “bài người Argentina”, “bài người Mỹ Latinh”./.

Tin cùng chuyên mục