Anh điều chỉnh đồng hồ lùi lại một giờ để sang giờ mùa Đông

Vào đúng 2 giờ sáng 26/10, nước Anh sẽ chuyển từ giờ mùa Hè sang giờ mùa Đông, theo đó đồng hồ được vặn ngược lại một giờ thành 1 giờ sáng.
Anh điều chỉnh đồng hồ lùi lại một giờ để sang giờ mùa Đông ảnh 1Đồng hồ trên tháp Big Ben ở London, Anh. (Nguồn: Reuters)

Vào đúng 2 giờ sáng 26/10, nước Anh sẽ chuyển từ giờ mùa Hè sang giờ mùa Đông, theo đó đồng hồ được vặn ngược lại một giờ thành 1 giờ sáng.

Điều này đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có thêm một giờ "ngủ nướng" trong ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười và thời gian buổi sáng sẽ sáng hơn so với không đổi giờ.

Người đầu tiên đưa ra ý tưởng điều chỉnh giờ giữa mùa Đông và mùa Hè là George Vernon Hudson, chuyên gia côn trùng học và cũng là một nhà chiêm tinh người Anh vào năm 1895.

Là người làm việc gần gũi với thiên nhiên, Hudson rất quý thời gian ban ngày khi ông có thể thu thập côn trùng và ông từng đề xuất với Hội Triết học Wellington điều chỉnh đồng hồ tiến thêm hai giờ vào mùa Hè để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Tuy nhiên, ý tưởng của ông không bao giờ được thực hiện. Sau đó, một người thợ xây có tên William Willett cũng thúc đẩy ý tưởng đổi giờ này. Trong một bản đệ trình việc đổi giờ nhan đề "Sự lãng phí ánh sáng ban ngày" công bố năm 1907, Willet cho rằng trong mùa Hè, thời gian buổi sáng đang bị bỏ phí bởi người dân vẫn dành phần lớn thời gian buổi sáng để ngủ, vì thế cần điều chỉnh đồng hồ để khuyến khích mọi người rời khỏi giường.

Ý tưởng của Willet được các nghị sỹ lưu tâm và giới thiệu trong một dự luật trình Hạ viện, nhưng không được thông qua - và ông Willett đã dành suốt thời gian còn lại của đời mình để vận động việc đổi giờ cho đến khi qua đời năm 1915.

Một năm sau đó, Đức bắt đầu thực hiện việc đổi giờ như một cách tiết kiệm sử dụng than trong thời chiến và Anh nhanh chóng theo gương Đức vào tháng 5/1916.

Tuy vậy, quyết định đổi giờ không phải không gây tranh cãi khi nó vấp phải sự phản đối của nông dân và những người làm việc trong ngành giải trí. Bên cạnh đó, những người sở hữu đồng hồ không có cơ chế vặn ngược giờ cũng khó chịu với quyết định này.

Mặc dù vậy, việc đổi giờ vẫn được duy trì kể từ đó, trừ giai đoạn 3 năm thử nghiệm từ năm 1968 đến 1971 và trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ngày nay, có tính toán cho rằng việc chỉnh đồng hồ một giờ trong mùa Đông khiến chi phí năng lượng của một hộ gia đình điển hình ở Anh bị tăng thêm 24 bảng/năm do mọi người có xu hướng bật đèn sớm hơn.

Một nghiên cứu của hãng bán lẻ B&Q cho biết trong suốt thời gian mùa Đông, việc chỉnh giờ khiến hóa đơn năng lượng của cả nước Anh tăng lên 630 triệu bảng.

Tính toán này dựa trên việc tiêu thụ điện của một hộ gia đình sử dụng trung bình 30 bóng điện thắp sáng các loại.

Nhà bán lẻ này ước tính nếu sử dụng hoàn toàn bóng đèn LED, hóa đơn cho thắp sáng trong mùa Đông của mỗi hộ gia đình trung bình ở xứ sở sương mù sẽ giảm đáng kể.

Ông Matt Sexton, thuộc B&Q, nói trên tờ Nhật báo Điện tín (Daily Telegraph): "Chúng ta không thể thay đổi việc đổi giờ, chúng ta không thể thay đổi thực tế rằng chúng ta sẽ phải để điện sáng lâu hơn nhưng chúng ta có thể thay đổi bóng điện. Việc chuyển sang dùng bóng đèn LED là cách dễ dàng nhất để cắt giảm chi phí năng lượng."

Trong khi đó, xứ Scotland thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có thể sẽ có múi giờ riêng của mình theo một kế hoạch của xứ này chuyển từ giờ nước Anh sang Giờ Trung tâm châu Âu.

Kế hoạch chỉnh lùi một giờ so với giờ London hiện nay cho cùng múi giờ với phần lớn các nước châu Âu được đông đảo nghị sỹ Scotland ủng hộ với lý do việc thay đổi giờ này có thể giúp cứu mạng người tham gia giao thông nhờ có thêm ánh sáng ban ngày.

Trước đây, Scotland từng bị phản đối điều chỉnh giờ nhưng các nhà vận động hiện nay cho rằng Westminster (Quốc hội Liên hiệp) có thể trao thêm quyền cho Scotland để xứ này có thể có múi giờ riêng theo ý mình.

Tất cả các đồng hồ trên nước Anh sẽ được điều chỉnh lại theo giờ mùa Hè vào Chủ Nhật cuối cùng của tháng 3/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục