Anh điều chỉnh quy định với du lịch, Italy kiểm soát làn sóng thứ 4

Du khách Anh trở về từ tám nước sẽ không còn phải chịu quy định cách ly; trong khi Italy đã kiểm soát được làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư sau khi tỷ lệ lây nhiễm giảm mạnh trong hai tuần qua.
Anh điều chỉnh quy định với du lịch, Italy kiểm soát làn sóng thứ 4 ảnh 1Đường phố thủ đô London, Anh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 17/9, Anh đã công bố những biện pháp mới liên quan đến du lịch nước ngoài, nhằm khôi phục hơn nữa cuộc sống theo trạng thái bình thường mới sau quãng thời gian dài phải áp dụng nhiều hạn chế bởi dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết sẽ bỏ hệ thống phân loại danh sách các nước "đỏ, xanh, vàng" theo nguy cơ về dịch bệnh COVID-19. Thay vào đó sẽ chỉ có hai danh sách đơn giản hơn là những điểm đến có "nguy cơ cao" và "nguy cơ thấp." Việc xét nghiệm COVID-19 bắt buộc cũng được hủy bỏ với những khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ, giúp họ giảm bớt chi phí đáng kể này.

Ngoài ra, có tám nước được bỏ khỏi danh sách "đỏ" COVID-19 trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan hay điểm đến du lịch được yêu thích Maldives. Những khách du lịch trở về Anh từ các địa điểm này sẽ không còn phải chịu quy định cách ly.

Dự kiến, những điều chỉnh trên sẽ được áp dụng từ ngày 4/10.

Cùng ngày, Vương quốc Anh ghi nhận thêm 32.651 ca mới mắc COVID-19 và thêm 178 ca tử vong. Số liệu này chưa bao gồm thống kê từ Scotland do một lỗi kỹ thuật.

Italy kiểm soát được làn sóng lây nhiễm thứ tư

Ngày 17/9, các chuyên gia y tế Italy tuyên bố nước này đã kiểm soát được làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư sau khi tỷ lệ lây nhiễm giảm mạnh trong hai tuần qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố dữ liệu chính thức mới nhất chiều 17/9, ông Silvio Brusaferro, Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) nhấn mạnh số ca lây nhiễm tại Italy được duy trì ở mức thấp nhờ các chiến dịch tiêm vaccine.

Dữ liệu chính thức mới nhất cho thấy Chỉ số lây nhiễm (RT) của Italy đã giảm xuống 0,85 trong 14 ngày (25/8-7/9), từ 0,92 của tuần trước đó. Chỉ số RT dưới 1 có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm đang giảm.

Tiến sỹ Nino Cartabellotta, người đứng đầu tổ chức y học Gimbe của Italy nhất trí rằng dữ liệu cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ tư ở nước này đã được ngăn chặn.

Ông Cartabellotta đã viết trong báo cáo giám sát mới nhất của Gimbe: “Việc tăng dần tỷ lệ tiêm chủng và mức độ tuân thủ hành vi đúng của các cá nhân đã giúp ngăn chặn làn sóng thứ tư, và số ca mới cũng như số ca nhập viện cuối cùng đã bắt đầu giảm”.

Tuy nhiên, ông Cartabellotta cảnh báo rằng xu hướng giảm số ca lây nhiễm có thể không kéo dài, đồng thời nói thêm: “Với mùa Thu đến và việc mở cửa trở lại trường học cho 9,4 triệu người, ngoài những trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm dù chỉ một liều vaccine, có một nguy cơ tái bùng phát tình trạng lây nhiễm và gia tăng số ca nhập viện do COVID-19."

[COVID-19: Italy ban hành luật mới về “thẻ xanh” với người lao động]

Trong khi đó, Vụ trưởng phụ trách phòng dịch thuộc Bộ Y tế Italy Gianni Rezza đã hoan nghênh dữ liệu mới và cho biết tình hình COVID-19 tại Italy là "khá khả quan."

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới trung bình trên cả nước đã giảm xuống còn 54 ca/100.000 dân trong tuần từ ngày 10-16/9, so với 64 ca/100.000 dân của tuần trước đó. Số lượng bệnh nhân COVID-19 mới nhập viện cũng tiếp tục giảm về tổng thể.

Ba khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất Italy là Sicily, Calabria và tỉnh tự trị Bolzano, với số ca lây mới trên 100.000 dân ở Sicily là 109,1 ca, Bolzano 90,5 và Calabria 84,8.

Hiện tại, tất cả các vùng của Italy ngoài Sicily đều được xếp là "vùng trắng" có nguy cơ lây nhiễm thấp, với mức độ hạn chế thấp nhất.

Bỉ nới lỏng quy định bắt buộc đeo khẩu trang

Kể từ ngày 1/10, Bỉ không bắt buộc đeo khẩu trang tại các cửa hàng, quán càphê, nhà hàng nhưng vẫn duy trì quy định này trên các phương tiện công cộng, nhà ga, sân bay và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Tại cuộc họp của Ủy ban tư vấn về COVID-19 của Bỉ hôm 17/9, Thủ tướng Alexander De Croo đã lên tiếng phản đối những người từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo ông, những người này vừa dễ gây nguy hiểm cho người khác, vừa cản trở việc nới lỏng các hạn chế đang được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Anh điều chỉnh quy định với du lịch, Italy kiểm soát làn sóng thứ 4 ảnh 2Người dân Bỉ di chuyển trên đường phố. (Nguồn: aa.com.tr)

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Alexander De Croo và các Thủ hiến vùng của Bỉ đã nhất trí trao quyền tự quyết về các biện pháp phòng dịch cho các chính quyền địa phương tren cơ sở có tính đến thái độ của người dân đối với việc tiêm phòng vaccine.

Bỉ đang có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tiêm phòng giữa các vùng nên không thể áp dụng biện pháp chung cho tất cả các vùng.

Đơn cử, vùng thủ đô Brussels gồm 19 quận sẽ chưa thể nới lỏng phong tỏa, do tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt 64%, thấp hơn mức 84% trung bình của toàn quốc. Vì thế, người dân thủ đô vẫn sẽ phải đeo khẩu trang.

Ngoài ra, từ ngày 1/10, các nhà hàng và câu lạc bộ thể thao sẽ kiểm tra giấy chứng nhận tiêm phòng đầy đủ của khách hàng và những người tham dự sự kiện lớn (500 người trở lên trong không gian kín và 750 người trở lên trong không gian mở).

Trong khi đó, vùng nói tiếng Flamand ở miền Bắc và vùng nói tiếng Pháp Wallonia ở miền Nam sẽ áp dụng các biện pháp khác. Thủ hiến vùng Wallonia nó nói rõ tiêm phòng là giải pháp duy nhất để loại bỏ dần virus SARS-CoV-2.

Theo thống kê, từ tháng 1-8, tại Bỉ có 19.723 bệnh nhân mắc COVID-19 phải nhập viện. Đáng chú ý là gần 98% trong số này vẫn chưa tiêm phòng vaccine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục