"Anh em Hồi giáo Ai Cập lệnh bắn rocket vào Israel"

Những quả tên lửa Grad bắn phá Israel ngày 15/6 là theo yêu cầu của các thủ lĩnh cấp cao thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập.
Báo chí Israel ngày 17/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức an ninh nước này cho biết những quả tên lửa Grad bắn phá Israel ngày 15/6 là theo yêu cầu của các thủ lĩnh cấp cao thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập.

Theo những quan chức này, một đơn vị người Bedouin trên bán đảo Sinai đã bắn rocket vào khu vực Ovda và Mitzpeh Ramon của Israel theo lệnh của Hamas. Tuy nhiên, đây không phải là chủ trương của Hamas mà theo yêu cầu của Anh em Hồi giáo, tấn công Israel bằng rocket trước vòng hai bầu cử tổng thống Ai Cập.

Hiện không rõ lý do Anh em Hồi giáo yêu cầu một hành động bất thường như vậy.

[Al-Qaeda kêu gọi Ai Cập hủy bỏ hòa ước với Israel]

Cho đến nay, các thủ lĩnh Anh em Hồi giáo đã thể hiện một thái độ ôn hòa đối với Israel trong các cuộc đàm phán với cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh rằng họ không có ý định phá bỏ hiệp ước hòa bình với Israel.

Trong những tháng gần đây, các quan chức Israel liên tiếp thể hiện sự lo ngại về việc bán đảo Sinai trở thành nơi trú ẩn của các nhóm khủng bố Hồi giáo và được Hamas dùng làm sân sau.

Tuy nhiên, giới chức nước nước này cho biết quân đội Israel sẽ phản ứng ôn hòa ngay cả khi việc bắn rocket tái diễn vì Ai Cập đang trong thời điểm bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục