Anh kêu gọi cải cách hiến pháp sau trưng cầu ý dân Scotland

Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi cải cách sâu rộng hiến pháp của vương quốc liên hiệp, trong đó cam kết dành nhiều quyền hơn cho các nghị sỹ xứ England.
Anh kêu gọi cải cách hiến pháp sau trưng cầu ý dân Scotland ảnh 1Những người ủng hộ Scotland không tách khỏi liên hiệp Vương quốc Anh vui mừng khi kết quả sơ bộ được công bố, tại Edinburgh, ngày 19/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi cải cách sâu rộng hiến pháp của vương quốc liên hiệp, trong đó cam kết dành nhiều quyền hơn cho các nghị sỹ xứ England trong các vấn đề của xứ này sau cuộc trưng cầu ý dân lịch sử tại Scotland mà ở đó đa số cử tri sinh sống ở vùng lãnh thổ phía Bắc đã chọn ở lại nước Anh thay vì tách ra độc lập.

Chiến dịch vận động nói "Không" với độc lập cho Scotland đã giành được chiến thắng lớn hơn dự báo của các cuộc thăm dò dư luận với kết quả cuối cùng là 55,3% số cử tri muốn Scotland ở lại Anh so với 44,7% muốn tách ra độc lập.

Tuy nhiên, cuộc trưng cầu ý dân này cũng khơi nguồn cho một cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng cho toàn Liên hiệp Anh gồm bốn xứ England, Wales, Scotland và Bắc Ireland.

Phát biểu trước quốc dân bên ngoài Văn phòng Phủ Thủ tướng ở số 10 phố Downing sáng 19/9, ông Cameron nói “nguyện vọng đã được quyết định của người Scotland" là ở lại Liên hiệp Anh và ông sẽ "tôn trọng đầy đủ" cam kết dành quyền lực mới về thuế và phúc lợi xã hội cho Nghị viện Scotland.

Tuy nhiên, ông Cameron cũng nói rằng những quyền lực mới cho Scotland sẽ phải đi kèm với những cải cách sâu rộng bộ máy hiến pháp trên toàn lãnh thổ, trong đó bao gồm thỏa thuận trao thêm quyền cho các nghị sỹ England trong các vấn đề riêng của xứ này.

Ngoài ra, Westminster (chính phủ liên hiệp) cũng sẽ phân bổ quyền lực và tài chính nhiều hơn cho các thành phố lớn.

Các nhà đầu tư đã thở phào nhẹ nhõm sau khi cuộc trưng cầu ý dân tại Scotland với cổ phiếu của các ngân hàng tăng mạnh trong phiên mở cửa.

Cổ phiếu của Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) tăng 3,5% lên 366 xu, cổ phiếu của Tập đoàn Ngân hàng Lloyds tăng 1,5% lên 772 xu và cổ phiếu của Standard Life tăng 1,7% lên 424 xu. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,6% lên 6.858 điểm.

Trước đó, Thủ hiến Scotland Alex Salmond, thủ lĩnh đảng Dân tộc Scotland (SNP) chủ trương độc lập cho Scotland, đã thừa nhận thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân. Hoan nghênh cử tri Scotland đã thể hiện trách nhiệm của mình qua tỷ lệ đi bỏ phiếu đạt tới 86% số cử tri đăng ký, ông Salmond bày tỏ hy vọng những cam kết của giới lãnh đạo Anh trao quyền hơn nữa cho Scotland sẽ "được tôn trọng và nhanh chóng thực hiện"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục