Anh ký hợp đồng 462 triệu USD trang bị vũ khí cho Typhoon

London sẽ ký một hợp đồng trị giá khoảng 462 triệu USD với nhà sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu nhằm trang bị vũ khí cho các máy bay tiêm kích Typhoon của nước này.
Anh ký hợp đồng 462 triệu USD trang bị vũ khí cho Typhoon ảnh 1Tên lửa MBDA được trưng bày tại Triển lãm hàng không Paris- Le Bourget (Pháp) lần thứ 44. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết London sẽ ký một hợp đồng trị giá hơn 300 triệu bảng Anh (khoảng 462 triệu USD) với nhà sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu nhằm trang bị vũ khí cho các máy bay tiêm kích Typhoon của nước này.

Phát biểu trong một hội nghị an ninh và quốc phòng tổ chức tại London, ông Fallon nói: “Chúng tôi sẽ ký một hợp đồng trị giá hơn 300 triệu bảng với MBDA để đảm bảo rằng các máy bay chiến đấu Typhoon của chúng tôi được trang bị các tên lửa không đối không tầm ngắn tối tân nhất.”

MBDA là nhà sản xuất tên lửa của châu Âu được thành lập năm 2001, do các tập đoàn Airbus (Pháp), BAE Systems (Anh) và Finmeccanica (Italy) nắm giữ cổ phần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục