Anh mở cửa Trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu

Trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu, tên gọi Westfield Stratford City, đã mở cửa ngày 13/9 tại khu vực khá tách biệt ở phía đông London.
Trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu, với tên gọi Westfield Stratford City, đã mở cửa ngày 13/9 tại một khu vực khá tách biệt ở phía đông London - một trong những khu vực nghèo nhất nước Anh - để chuẩn bị cho Thế Vận hội Olympic 2012 sẽ diễn ra tại thủ đô "Xứ sương mù."

Trung tâm này có hơn 300 cửa hiệu, 70 nhà hàng, 14 phòng chiếu phim, 3 khách sạn và một sòng bạc lớn nhất nước Anh. Hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài trung tâm mua sắm có kinh phí xây dựng lên tới 1,45 tỷ bảng Anh (2,3 tỷ USD) này trước giờ mở cửa và dự kiến có khoảng 100.000 lượt người tới thăm quan và mua sắm tại đây trong ngày đầu tiên khai trương.

Chủ sở hữu Westfield Stratford City người Ôxtrâylia tự tin có thể đẩy lùi sự trì trệ của lĩnh vực bán lẻ tại Anh. Khu mua sắm khổng lồ Stratford nằm gần Công viên Olympic, vì thế khán giả tới xem Thế Vận hội Olympic London 2012 sẽ phải đi bộ qua trung tâm mua sắm này trước khi đến được các địa điểm thi đấu. Tuyến đường sắt cao tốc mỗi giờ sẽ vận chuyển 25.000 lượt khán giả Olympic tới trạm Stratford International, từ đó, khán giả có thể thả bộ qua các cửa hiệu và nhà hàng để tới sân vận động.

Đối với khu vực có tỷ lệ thất nghiệp luôn cao trên mức trung bình của cả nước như Westfield, sự xuất hiệu của trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu đang tạo ra 10.000 việc làm mới. Giới chức địa phương hy vọng nơi đây sẽ trở thành một khu thương mại sầm uất khi ngọn lửa Olympic London 2012 được nhóm lên./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục