Anh, Mỹ nhận định trái chiều về kết quả đàm phán hạt nhân Iran

Ngày 19/11, Anh tỏ ý nghi ngờ khả năng Iran và Nhóm P5+1 đạt thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đúng thời hạn chót.
Anh, Mỹ nhận định trái chiều về kết quả đàm phán hạt nhân Iran ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Iran, Ngoại trưởng Mohammad-Javad Zarif (giữa) trước vòng đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, Anh tỏ ý nghi ngờ khả năng Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc cộng với Đức) đạt thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đúng thời hạn chót (ngày 24/11 tới) tại vòng đàm phán nước rút đang diễn ra ở thủ đô Vienna của Áo.

Phát biểu khi đang có chuyến thăm Latvia, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông không tin các bên tham gia đàm phán có thể giải quyết được mọi vấn đề vào thời hạn chót nói trên.

Nếu đàm phán tiến triển thuận lợi, các bên chỉ có thể tìm ra cách thức để kéo dài thời gian này, tạo cơ hội để đạt thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeffrey Rathke thông báo với báo chí ở thủ đô Washington (Mỹ) rằng các nhà đàm phán vẫn đang tìm cách đi đến thỏa thuận đúng thời hạn chót và không đề cập việc kéo dài thời hạn này.

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tony Blinken cũng khẳng định trước Quốc hội nước này rằng tại thời điểm hiện nay, khó có thể đạt thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran đúng thời hạn ngày 24/11, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.

Theo kế hoạch, các Ngoại trưởng của Nhóm P5+1 đến Vienna vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trưởng đoàn Nga, nước có vai trò quan trọng trong đàm phán hạt nhân, ông Sergei Ryabkov cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ chỉ tham gia nếu đàm phán đạt tiến bộ.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin Nga nói rằng thỏa thuận toàn diện đạt được hay không phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Trên trang web của mình, Tổng thống Iran tuyên bố các bên chỉ có thể đi đến thỏa thuận toàn diện nếu Nhóm P5+1 "không đòi hỏi quá nhiều."

Từ tháng Hai vừa qua, Iran và P5+1 đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tìm cách biến thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của Iran đạt được cách đây một năm thành một thỏa thuận lâu dài trước ngày 24/11.

Mục đích của thỏa thuận mới là xoa dịu những quan ngại rằng Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc hoạt động hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hai vấn đề mấu chốt là hoạt động làm giàu urani và tốc độ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran.

Iran muốn tăng số máy li tâm làm giàu urani để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng trong tương lai, trong khi phương Tây muốn Iran giảm một nửa số máy li tâm hiện có.

Đổi lấy sự cắt giảm này, Iran đòi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trong khi Nhóm P5+1 lại yêu cầu Tehran đảm bảo giữ đúng cam kết đối với bất kỳ quyết định dỡ bỏ trừng phạt nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục