Anh: Nhiều khả năng IS đứng sau vụ máy bay Nga gặp nạn

Ngày 5/11, Anh cho rằng nhiều khả năng một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức IS là thủ phạm trong giả thuyết đánh bom nhằm vào máy bay của hãng Kogalymavia (Nga).
Anh: Nhiều khả năng IS đứng sau vụ máy bay Nga gặp nạn ảnh 1Mảnh vỡ máy bay A321 tại hiện trường sự cố ở Wadi al-Zolomat, Ai Cập ngày 1/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 5/11, Anh cho rằng nhiều khả năng một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là thủ phạm trong giả thuyết đánh bom nhằm vào máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia ở bán đảo Sinai của Ai Cập, làm 224 người thiệt mạng.

Khi được hỏi liệu có phải các phiến quân IS đứng đằng sau thảm kịch trên hay không, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói: “ISIL-Sinai (nhánh IS ở bán đảo Sinai) đã tuyên bố nhận tiến hành vụ bắn hạ máy bay Nga.

Chúng làm điều này ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn. Chúng tôi đã nhìn vào bức tranh thông tin tổng thể, trong đó có tuyên bố trên (của IS) ... và kết luận rằng đây là trường hợp nhiều khả năng xảy ra.”

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp chính phủ cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân khiến máy bay Nga gặp nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục