Anh phát triển dầu khí Biển Bắc để ''giữ chân'' Scotland

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ ban hành các biện pháp thúc đẩy hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Bắc nhằm thuyết phục Scotland ở lại Vương quốc Anh.

Ngày 24/2, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ ban hành các biện pháp có tác động sâu rộng nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Bắc trong bối cảnh London đang cố gắng thuyết phục Scotland ở lại trong Vương quốc Anh.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh David Cameron nêu rõ sự thống nhất của nước Anh cho phép nước này tối đa hóa lợi ích từ nguồn dầu khí ở Biển Bắc, giúp thúc đẩy nền kinh tế Anh phát triển, qua đó tạo ra ''động lực quan trọng'' đối với cộng đồng dân cư và các gia đình Scotland trong những thập kỷ tới.

Những biện pháp mà Chính phủ Anh thông qua có thể mang lại doanh thu trị giá tới 200 tỷ bảng Anh (khoảng 333.740 tỷ USD) trong hai thập kỷ tới và cho phép ngành công nghiệp dầu khí tăng sản lượng thêm 3-4 tỷ thùng dầu so với mức khai thác hiện tại.

Tuyên bố trên được đưa ra trước cuộc họp ngày 24/2 của Chính phủ Anh tại thành phố Aberdeen ở Scotland, thảo luận vấn đề phát triển ngành dầu khí.

Aberdeen hiện là trung tâm của ngành công nghiệp dầu khí Anh.

Ông Cameron cam kết Anh sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp quan trọng này. Theo ông, với khả năng của mình, Anh có thể thu hút các doanh nghiệp, tạo việc làm, phát triển kỹ năng mới trong giới trẻ và đảm bảo sức cạnh tranh của Anh trong cuộc đua toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Davey nêu rõ các biện pháp mới của chính phủ là nhằm giải quyết những ''thách thức chưa từng có.''

Ông Davey cũng nhấn mạnh doanh thu thuế của Anh trong năm 2012/2013 đã thấp hơn năm trước đó tới 40%, tuy nhiên, với tư cách là một phần của nước Anh, Scotland vẫn được bảo vệ khỏi tác động của việc giảm doanh thu thuế và từ sự biến động của giá dầu.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Anh, bất chấp dự báo tổng doanh thu của Anh trong ba năm tới sẽ giảm, ngân sách của chính quyền Scotland vẫn sẽ tăng hơn 300 triệu bảng.

Dự kiến ngày 18/9 tới, Scotland sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để quyết định liệu vùng lãnh thổ này có tách khỏi Vương quốc Anh, kết thúc sự liên kết kéo dài hơn 300 năm qua hay không/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục