Anh sắp trình Quốc hội dự luật về kích hoạt tiến trình Brexit

Theo ông David Davis, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, dự luật này sẽ cho phép chính phủ nhanh chóng tiến hành lộ trình bắt đầu chính thức rời EU là trước cuối tháng Ba tới.
Anh sắp trình Quốc hội dự luật về kích hoạt tiến trình Brexit ảnh 1Bộ trưởng Brexit David Davis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin Chính phủ Anh ngày 24/1 cho biết nước này sẽ trình dự thảo luật trong vòng vài ngày tới nhằm tìm kiếm sự thông qua của quốc hội nước này cho việc kích hoạt tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit sau khi Tòa án Tối cao nước này phán quyết rằng Chính phủ Anh phải có được sự phê chuẩn của quốc hội trước khi khởi động Brexit.

Theo ông David Davis, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, dự luật này sẽ cho phép chính phủ nhanh chóng tiến hành lộ trình bắt đầu chính thức rời EU là trước cuối tháng Ba tới.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ đưa ra dự thảo luật trong vài ngày tới để trao cho chính phủ quyền lực pháp lý nhằm kích hoạt Điều khoản 50."

Trong khi đó, phản ứng về phán quyết của Tòa án Tối cao Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 24/1 tái khẳng định nước này sẽ kích hoạt quá trình pháp lý để rời EU trước cuối tháng 3/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục