Anh sẽ điều tàu sân bay tới Thái Bình Dương thách thức Trung Quốc

Anh dự kiến sẽ triển khai tàu sân bay mới của Hải quân hoàng gia, tàu HMS Nữ hoàng Elizabeth, tới các vùng biển có tranh chấp ở Thái Bình Dương nhằm phô diễn "sức mạnh cứng."
Anh sẽ điều tàu sân bay tới Thái Bình Dương thách thức Trung Quốc ảnh 1Tàu HMS Nữ hoàng Elizabeth. (Nguồn: Daily Telegraph)

Sputnik đưa tin, chiều 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson sẽ có bài phát biểu tại Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, trong đó công bố kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang quốc gia nhằm tăng quy mô và hiệu quả.

Báo The Independent đưa tin, sau đó cùng ngày, ông Gavin Williamson sẽ có bài phát biểu quan trọng về chiến lược quân sự quốc gia mới và nhiều khả năng sẽ thông báo về việc triển khai tàu sân bay mới của Hải quân hoàng gia, tàu HMS Nữ hoàng Elizabeth, tới các vùng biển có tranh chấp ở Thái Bình Dương nhằm phô diễn "sức mạnh cứng."

Ông Williamson dự kiến sẽ duy trì chính sách can thiệp của Vương quốc Anh và lý giải rằng cái giá phải trả khi không có hành động đối với các cuộc khủng hoảng toàn cầu thường "cao tới mức khó có thể chấp nhận được."

[Tư lệnh Hải quân Mỹ kêu gọi tránh va chạm trên Biển Đông]

Ông cũng sẽ tuyên bố rằng nước Anh trong tương lai "có thể phải can thiệp" nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc, những nước ông này cáo buộc là đang trỗi dậy bằng cách tái xây dựng các lực lượng vũ trang của mình.

Những bình luận của ông Williamson được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn tạo ra những tranh chấp phức tạp với các nước láng giềng và với Mỹ liên quan tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, một tuyến hàng hải chiến lược và quan trọng về kinh tế.

Tháng 9/2018, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng rằng "nước Anh sẽ thực thi lập trường không tham gia vào vấn đề Biển Đông, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và không làm ảnh hưởng đến sự tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục