Ảnh selfie của hoa hậu Liban và hoa hậu Isreal “gây bão”

Người dân Liban đang rất bức xúc về điều này và đòi tước vương miện của tân hoa hậu sau khi cô chụp ảnh chung với hoa hậu Israel khi tới Miami (Mỹ) dự thi Miss Universe 2015 (Hoa hậu hoàn vũ).
Ảnh selfie của hoa hậu Liban và hoa hậu Isreal “gây bão” ảnh 1Hoa hậu Liban, cô Saly Greige và Hoa hậu Israel, cô Doron Matalon (Nguồn: NYP)

Hai đất nước coi nhau là kẻ thù nhưng hai nữ hoàng sắc đẹp của họ thì lại kết bạn và thậm chí còn chụp ảnh “tự sướng” với nhau. Người dân Liban đang rất bức xúc về điều này và đòi tước vương miện của tân hoa hậu chỉ vì một tấm ảnh chụp chung với người đẹp Israel khi họ tới Miami (Mỹ) dự thi Miss Universe 2015 (Hoa hậu hoàn vũ).

Hoa hậu Israel, cô Doron Matalon đã đăng tấm ảnh chụp cùng Hoa hậu Liban, cô Saly Greige lên trang Instagram cá nhân. Bức ảnh chụp họ đang mỉm cười khi đặt chân tới Miami hôm tuần trước.

Cho dù Greige sau đó đã viết lên Facebook cá nhân, giải thích rõ rằng từ khi tới Miami, cô đã cố gắng tránh mọi cuộc tiếp xúc với hoa hậu Israel, đồng thời đổ lỗi là mình đã bị Matalon làm phiền, song không vì thế mà người dân Liban nguôi giận. 

“Kể từ những ngày đầu tiên tham dự cuộc thi này, tôi luôn cẩn trọng và tránh góp mặt trong bất cứ tấm ảnh thân thiện nào với Hoa hậu Israel. Tôi không giao tiếp với cô ấy. Lúc đó tôi đang chụp ảnh với hoa hậu Nhật Bản, Slovenia thì hoa hậu Israel nhảy vào và tự chụp, đăng lên mạng xã hội của cô ấy,” Greige bào chữa.

Theo New York Post, giới chức Liban đã mở một cuộc điều tra trước khi đưa ra quyết định có tước vương miện của Greige hay không. Đây là sự việc đã từng có tiền lệ. Năm 1993, hoa hậu Ghada al-Turk bị truất ngôi sau khi hãng AFP đăng một tấm ảnh cho thấy cô đang khoác tay hoa hậu Israel.

Ảnh selfie của hoa hậu Liban và hoa hậu Isreal “gây bão” ảnh 2Ảnh "tự sướng" gây bão của hoa hậu Israel (Nguồn: NYP)

Kể từ cuộc xung đột năm 2006, biến giới hai nước Israel và Liban khá yên ắng, dù đôi khi vẫn xảy ra những vụ pháo kích giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Người Liban có thể bị bắt giam nếu gọi điện sang Israel và mọi sản phẩm của Israel đều bị cấm mua bán tại nước láng giềng Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục