Anh tái cam kết ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho Israel-Palestine

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ nước này duy trì cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.
Anh tái cam kết ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho Israel-Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA)

Theo hãng AFP, ngày 8/3, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ nước này duy trì cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Palestine Riyad al-Malki, ông Johnson nói: "Chính sách này của chính phủ Anh tuyệt đối không thay đổi. Chúng tôi duy trì cam kết ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột này. Tôi thực sự nghĩ rằng giải pháp này khả thi."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Anh cũng đã có những cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Ramallah và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem trong chuyến công du đầu tiên của mình kể từ khi nhậm chức hồi tháng 7/2016.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại cam kết của Washington đối với giải pháp 2 nhà nước trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hồi tháng 2 vừa qua, tuyên bố ông sẽ để ngỏ khả năng 1 nhà nước nếu điều này dẫn tới hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục