Anh tập trận ở quần đảo tranh chấp với Argentina

Argentina tuyên bố các cuộc tập trận quân sự của Anh tại quần đảo Malvinas là rào cản đối với việc duy trì các cam kết giữa hai bên.
Ngày 3/1, Argentina tuyên bố các cuộc tập trận quân sự và hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí mà Anh đang tiến hành tại Malvinas - quần đảo tranh chấp với Buenos Aires mà phía London gọi là Falkland - là rào cản đối với việc duy trì các cam kết giữa hai bên.

Trong tuyên bố nhân 178 năm ngày Anh chiếm đóng quần đảo này, Bộ Ngoại giao Argentina nhấn mạnh các hành động của London đã tạo ra "chướng ngại vật đối với việc duy trì và phát triển quan hệ song phương" thông qua sự hiểu biết mà hai bên bước đầu đạt được sau cuộc chiến tranh năm 1982.

Quần đảo Malvinas - bị quân đội Anh chiếm bằng vũ lực năm 1833 - nằm cách bờ biển Argentina khoảng 650km và cách Anh 8.000km, với tổng diện tích khả thi cho khai thác dầu khí lên tới 400.000km2.

Năm 1982, Argentina đã tấn công quân đội đồn trú của Anh và chiếm lại được quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó đã bị đánh bại. Cuộc xung đột vũ trang này đã cướp đi sinh mạng của 649 binh sỹ Argentina và 255 lính Anh. Hiện có khoảng 3.000 người đang sinh sống tại quần đảo này.

Tới nay, trữ lượng dầu khí tại Malvinas ước tính trong khoảng từ 12 tỷ-18 tỷ thùng, trong khi một số nghiên cứu độc lập cho thấy trữ lượng tiềm tàng của khu vực này có thể lên tới 60 tỷ thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục