Anh tháo dỡ tàu sân bay HMS Ark Royal để tái chế

Tàu sân bay HMS Ark Royal từng là tàu đô đốc của Hải quân Anh đã rời cảng Portsmouth ở phía Nam để tới tháo dỡ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo AFP, ngày 20/5, tàu sân bay HMS Ark Royal từng là tàu đô đốc của Hải quân Anh đã rời cảng Portsmouth ở phía Nam nước này để tới tháo dỡ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với việc loại bỏ hàng không mẫu hạm HMS Ark Royal, nước Anh, vốn luôn tự hào về sức mạnh hải quân, sẽ thiếu vắng năng lực triển khai máy bay từ biển cho đến năm 2020 khi nước này tìm cách cân bằng ngân sách và đóng hai tàu sân bay mới lớn hơn thuộc lớp Nữ hoàng Elizabeth.

HMS Ark Royal cùng với các tàu sân bay HMS Invincible và HMS Illustrious từng là các tàu lớn nhất của Hải quân Anh.

Theo kế hoạch, chiến hạm từng phục vụ tích cực tại khu vực Balkan và trong cuộc chiến tranh Iraq lần thứ hai này sẽ được kéo về cảng Izmir ở bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ để bán sắt vụn cho hãng tái chế Leyal với giá 2,9 triệu bảng Anh (4,4 triệu USD).

Trước đó, tàu Invincible đã được bán sắt vụn cho hãng Leyal vào năm 2011, còn tàu Illustrious hiện được dùng làm nơi đỗ máy bay trực thăng và giới chức Anh hy vọng giữ lại làm kỷ vật quốc gia khi con tàu này hết hạn sử dụng vào năm tới.

Được biết, tàu HMS Ark Royal cập cảng Portsmouth vào tháng 12/2010 như một phần của kế hoạch cắt giảm 8% ngân sách quốc phòng theo đề xuất của chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Anh David Cameron nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc loại bỏ tàu HMS Ark Royal sớm hơn 5 năm đã giúp tiết kiệm khoản ngân sách 100 triệu bảng.

Anh có tổng cộng 5 chiếc tàu được gọi là Ark Royal, tất cả đều là tàu sân bay ngoại trừ chiếc đầu tiên làm bằng gỗ từng tham chiến vào năm 1588 góp phần đánh bại Hạm đội Tây Ban Nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục