Ánh trăng sẽ cản trở quan sát mưa sao băng đẹp nhất trong năm

Một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2014 sẽ diễn ra vào tuần tới, song ở Việt Nam, ánh trăng sẽ làm cản trở người yêu thiên nhiên quan sát hiện tượng kỳ thú này.
Ánh trăng sẽ cản trở quan sát mưa sao băng đẹp nhất trong năm ảnh 1Ánh trăng sẽ làm cản trở quan sát mưa sao băng Perseids. (Nguồn: the-science-llama.tumblr.com)

Perseids - một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm sẽ đạt cực đại vào ngày 12-13/8. Tuy nhiên tại Việt Nam, ánh trăng sẽ là vật cản trở lớn nhất cho người quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ ngày 6/8, ông Nguyễn Đức Phường, cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Phường, số sao băng có thể thấy được trong trận mưa sao băng này vào khoảng 60-80 vệt/giờ và trong điều kiện lý tưởng, có thể đạt tới 100 vệt/giờ.

Thời điểm quan sát trận mưa sao băng này vào khoảng 2 giờ sáng ngày 13/8. Người quan sát hướng mắt về phía chòm sao Perseus (Anh Tiên) ở phía Đông trên cao.

Anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) thì cho hay, mưa sao băng Perseids có nguồn gốc từ các mảnh vụn của sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại trên quỹ đạo Trái Đất. Hàng năm, khi Trái Đất đi tới vùng quỹ đạo chứa những mảnh vụn này thì trận mưa sao băng sẽ diễn ra.

Thông thường, toàn bộ hiện tượng diễn ra trong khoảng từ giữa tháng 7 đến gần cuối tháng 8 với cực điểm vào rạng sáng 12, 13/8.

Tuy vậy, thời điểm quan sát mưa sao băng Perseids năm nay vào ngày 17-18/7 (Âm lịch) nên trăng sáng làm cản trở không nhỏ tới việc quan sát của người yêu thiên văn.

Anh Sơn cho hay, thời gian cực đại của mưa sao băng rơi gần vào thời thời điểm trăng tròn. Mặt Trăng khi đó rất sáng lại có vị trí khá gần chòm sao Perseus nên ánh sáng của nó sẽ làm mờ một phần bầu trời rộng xung quanh, gây khó khăn đáng kể cho việc quan sát các sao băng.

“Mặc dù là mưa sao băng lớn nhất mỗi năm, song năm nay, mật độ sao băng Perseids được quan sát ngay cả khi thời tiết lý tưởng cũng chỉ tương đương một mưa sao băng cỡ trung bình,” anh Sơn nói.

Ngoài Perseids, trận mưa sao băng lớn trong năm còn lại là Geminids (cực đại vào ngày 13-14/12 với trên 100 vệt/giờ). Thời điểm Geminids diễn ra rơi vào ngày 22-23/10 Âm lịch nên có thể ánh trăng cũng vẫn sẽ che khuất một số sao băng. Tuy nhiên, nếu trời ít mây thì đây vẫn là hiện tuộng tuyệt vời vì Geminids có những sao băng rất sáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục