Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ phóng tên lửa

Anh đã triệu Đại sứ Triều Tiên tới để phản đối việc Bình Nhưỡng tuyên bố rằng nước này đã đưa một vệ tinh vào quỹ đạo bằng một vụ phóng tên lửa.
Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ phóng tên lửa ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) theo dõi vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4. (Ảnh: YONHAP/ TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/2, Anh đã triệu Đại sứ Triều Tiên tới để phản đối việc Bình Nhưỡng tuyên bố rằng nước này đã đưa một vệ tinh vào quỹ đạo bằng một vụ phóng tên lửa.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách vấn đề châu Á, ông Hugo Swire tuyên bố: "Ngày hôm nay (8/2), tôi đã triệu Đại sứ Triều Tiên để nêu rõ bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, sự chỉ trích của Anh về vụ phóng tên lửa vừa qua."

Theo ông Swire, hành động này của Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vụ phóng tên lửa mang vệ tinh mà Triều Tiên tiến hành ngày 7/2 được dư luận coi là vỏ bọc của một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Động thái này ngay lập tức đã hứng chịu sự chỉ trích từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án việc làm của Bình Nhưỡng đồng thời thông báo sẽ nhanh chóng ban hành một nghị quyết mới để đáp trả "những hành vi phạm nguy hiểm và nghiêm trọng này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục