Anh trừng phạt hàng chục tổ chức và cá nhân của Triều Tiên

Chính phủ Anh đã công bố danh sách đối tượng trừng phạt đối với 36 cơ quan tổ chức và 33 cá nhân của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 1/10 cho biết chính phủ Anh đã công bố danh sách đối tượng trừng phạt đối với 36 cơ quan tổ chức và 33 cá nhân của Triều Tiên.

Yonhap dẫn nguồn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 1/10 cho biết: “Bộ Ngoại giao Anh ngày 29/9 đã công bố danh sách các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt tài chính, trong đó bao gồm 36 cơ quan tổ chức và 33 cá nhân của Triều Tiên.”

Các đối tượng của Triều Tiên bị trừng phạt do liên quan đến các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Trong danh sách trừng phạt cũng bao gồm các đối tượng trừng phạt theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo lệnh trừng phạt này, các cơ quan tổ chức và cá nhân của Triều Tiên sẽ bị đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng và cấm các giao dịch tín dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục